An ninh hình sự

Lái xe dương tính ma túy chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

29/03/2024, 12:10

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Định phát hiện lái xe chở 3 người Trung Quốc (nhập cảnh trái phép) di chuyển trên quốc lộ 1. Qua kiểm tra, lái xe này dương tính ma túy.

Ngày 29/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã báo cáo công an tỉnh và phối hợp với các phòng chuyên môn của đơn vị này vụ việc kiểm tra, xử lý phương tiện, đối tượng có dấu hiệu chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 27/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng nhận được điện thoại của 3 công dân Trung Quốc chưa thành niên bị lừa sang Việt Nam và sẽ đi Campuchia. 

Ngay lập tức, đơn vị này đã chỉ đạo Trạm CSGT Tuy Phước khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện theo dõi, sẵn sàng đón bắt.

Lái xe dương tính ma túy chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam- Ảnh 1.

Trạm CSGT Tuy Phước ra hiệu lệnh dừng phương tiện vi phạm để kiểm tra nhưng lái xe này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Đến 16h25 cùng ngày, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang thực hiện nhiệm vụ tại Km1170 trên quốc lộ 1, thuộc thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Qua công tác nghiệp vụ, theo dõi, phát hiện phương tiện ô tô nghi vấn mang BKS 30K-450.84 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. 

Lúc này, tài xế điều khiển ô tô BKS 30K-450.84 không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra kiểm soát tổ chức truy đuổi. 

Đến Km1186 quốc lộ 1, thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện.

Qua làm việc sơ bộ ban đầu, người lái xe ô tô con BKS 30K-450.84 khai tên Phạm Thanh Lâm (SN 1989, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Trên xe ô tô BKS 30K-450.84 ngoài tài xế Phạm Thanh Lâm còn có 4 người, trong đó có 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Nhận thấy vụ việc nêu trên có liên quan đến người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã trao đổi, đề nghị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh (PA08) phối hợp xác minh làm rõ. Sau đó, Phòng PA08 đã phối hợp với phòng ban liên quan của Công an tỉnh Bình Định cử lực lượng đến phối hợp làm việc với các cá nhân có liên quan.

Trạm CSGT Tuy Phước đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Phạm Thanh Lâm. Kết quả Phạm Thanh Lâm không có nồng độ cồn trong hơi thở nhưng dương tính với chất ma túy.

Trạm CSGT Tuy Phước sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm về các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe hiện đang bị Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ); Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Đồng thời, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường (SN 1983, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển tham gia giao thông.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước cho biết thêm, qua làm việc với các đối tượng tại Trạm CSGT Tuy Phước vào tối 27/3, những người Trung Quốc trên xe thừa nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.