Xã hội

Làm xuyên trưa, làm thêm giờ để chống ùn tắc tại cửa khẩu ở Lạng Sơn

04/04/2023, 09:21

Làm thêm giờ, phân luồng cho từng mặt hàng, phương tiện thông quan… đã giúp giảm thiểu ùn tắc cục bộ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, những ngày gần đây, các cửa khẩu tại Lạng Sơn lại nhộn nhịp trở lại. Việc các xe xuất, nhập khẩu đổ dồn về Lạng Sơn khiến nhiều cửa khẩu xảy ra ùn ứ, ách tắc cục bộ tại một số thời điểm.

Cụ thể, trong ngày 2/4, tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn là 868 xe, trong đó phương tiện có hàng xuất khẩu là 393 xe (288 xe hoa quả, 105 xe hàng khác); phương tiện nhập khẩu là 475 xe.

img

Lực lượng bộ đội biên phòng tham gia điều tiết, phân luồng phương tiện, giảm ùn tắc, mất ATGT trên QL 1A, đoạn qua thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn.

Đến 20h ngày 2/4 tại các cửa khẩu có 635 xe tồn đọng. Trong đó có 501 xe hoa quả, 119 xe hàng khác và 15 xe hàng nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng, giảm 56 xe so với ngày 1/4.

Lượng xe tồn đọng nhiều nhất là cửa khẩu phụ Tân Thanh với 473 xe; gồm: 371 xe hàng hoa quả (346 container lạnh, 25 xe nóng); 102 xe hàng khác.

Riêng cửa khẩu Hữu Nghị tồn 110 xe, trong đó 95 xe trong khu vực cửa khẩu (gồm: 86 xe hàng hoa quả - container lạnh và 9 xe hàng khác) và 15 xe ngoài khu vực cửa khẩu. Cửa khẩu Cốc Nam tồn 44 xe hàng hoa quả.

img

Phương tiện xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh.

Nguyên nhân tồn phương tiện là do một số loại trái cây, nhất là sầu riêng, thanh long tại các tỉnh miền Nam và nước thứ 3 như Thái Lan đang vào thời điểm thu hoạch chính vụ nên lượng xe đổ dồn về cửa khẩu tăng cao gây ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Bên cạnh đó, do phía Trung Quốc đã khôi phục các hoạt động sau thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu nhập khẩu máy móc, nguyên phụ liệu từ Trung Quốc về Việt Nam tăng.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã cùng các ngành liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả. Theo đó, các đơn vị đã hội đàm, đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc làm việc xuyên trưa, làm thêm giờ, hỗ trợ thông quan đến 22h hàng ngày.

Tổ chức phân luồng, tạo lối đi riêng cho các xe không sau trả hàng tại cửa khẩu để giải phóng phương tiện; nới lỏng các biện pháp kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu… giúp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu.

“Đến nay, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị đã được nâng lên rõ rệt, từ 120 xe xuất khẩu/ngày, nay đã nâng lên từ 180 – 200 xe xuất khẩu/ngày. Nhờ đó, lượng phương tiện, hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu đã giảm đáng kể. Đến rạng sáng nay (4/4) cơ bản tình trạng ùn ứ cục bộ đã được giải quyết”, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.