Thế giới giao thông

Lần đầu tiên bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024 xuất hiện điều này

11/01/2024, 15:44

Lần đầu tiên, 6 quốc gia cùng chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024 do công ty tư vấn Henley & Partners bình chọn.

Nhiều quốc gia châu Âu tăng mạnh thứ hạng

Theo hãng tin CNN, mới đây, công ty tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London đã xếp hạng các quốc gia về mức độ tự do đi lại toàn cầu trong năm 2024. Henley & Partners sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải hàng không thế giới (IATA).

Theo bảng xếp hạng năm 2024 của Henley Passport, công dân Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Singapore và Tây Ban Nha sẽ được miễn thị thực hoặc xin cấp thị thực tại cửa khẩu khi nhập cảnh 194 điểm đến trên toàn thế giới - con số cao nhất từng ghi nhận kể từ khi Henley & Partners bắt đầu theo dõi mức độ tự do đi lại toàn cầu vào 19 năm trước.

Lần đầu tiên bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2024 xuất hiện điều này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong khi hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Singapore đã liên tục giữ vị trí số 1 trong 5 năm qua. Một số vị trí từ thứ 1-5 đánh dấu bước nhảy vọt của các quốc gia châu Âu. 

Cụ thể, Phần Lan và Thụy Điển cùng Hàn Quốc xếp vị trí thứ 2 với 193 điểm đến. Áo, Đan Mạch, Ireland và Hà Lan xếp thứ 3 với 192 điểm đến.

Bỉ, Luxembourg, Na Uy, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh xếp thứ 4 trong khi Hy Lạp, Malta, Thụy Sĩ xếp thứ 5.

Australia, New Zealand cũng cải thiện thứ bậc trong bảng xếp hạng và hiện đứng ở vị trí thứ 6 cùng với Séc và Ba Lan. Mỹ, Hungary và Canada xếp thứ 7 với 188 điểm đến.

Theo CNN, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã cải thiện thứ hạng nhiều nhất trong bảng xếp hạng chỉ số của Henley & Partners. Trong thập kỷ qua, UAE đã thêm tới 106 điểm được miễn thị thực và vươn lên vị trí thứ 11.

Khoảng cách lớn  

Ông Christian H. Kaelin, Chủ tịch Henley & Partners cho rằng trong khi xu hướng chung trên toàn cầu trong hai thập kỷ qua hướng tới tăng cường tự do đi lại, khoảng cách giữa các quốc gia chiếm ngôi đầu bảng và cuối bảng cách xa hơn bao giờ hết.

Theo ông Kaelin, số điểm đến trung bình người dân các quốc gia có thể nhập cảnh miễn thị thực đã tăng gấp đôi từ con số 58 vào năm 2006 lên tới 111 điểm đến vào năm 2024. 

Tuy nhiên, công dân các quốc gia chiếm ngôi đầu bảng hiện có thể di chuyển miễn thị thực tới nhiều hơn 166 điểm trong khi ở Afghanistan - quốc gia xếp cuối bảng, công dân nước này có quyền nhập cảnh 28 quốc gia mà không cần thị thực. 

Công dân Syria có quyền tiếp cận miễn thị thực 29 điểm đến, trong khi con số của Iraq là 31 và của Pakistan là 34 điểm.

Một bảng xếp hạng khác là Passport Index của Arton Capital, xếp hạng mức độ quyền lực của hộ chiếu của 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc và 6 vùng lãnh thổ bao gồm Đài Loan, Macao, Hong Kong, Kosovo, các vùng lãnh thổ của Palestine và Vatican. Arton Capital thu thập dữ liệu thông qua theo dõi cổng thông tin của chính phủ các quốc gia, cơ quan quản lý các vùng lãnh thổ.

Theo bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu toàn cầu năm 2024 của Arton, UAE giữ vị trí số 1 với 180 điểm (tức công dân nước này được đến 180 điểm đến mà không cần thị thực hoặc có thể xin cấp thị thực tại cửa khẩu).

Đứng ở vị trí thứ 2 là 5 quốc gia châu Âu bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan.

Thụy Điển, Phần Lan, Luxembourg, Áo và Thụy Sĩ xếp thứ 3. Trong khi đó, Vương quốc Anh và Mỹ bị tụt hạng và lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.