Điều tra

Lãnh đạo thị xã Nghi Sơn bác tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn

01/11/2023, 23:37

Chiều 1/11, thông tin từ UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, đã có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai bến số 3 - dự án cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà.

Nhiều ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội, tổ chức phản động đã đăng tải thông tin về việc chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 - dự án cảng container Long Sơn thuộc địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Tại sao người dân phản đối xây dựng cảng container Long Sơn? - Ảnh 1.

Những ngày qua, một số bộ phận người dân xã Hải Hà tập trung phản đối xây dựng bến số 3 - dự án cảng container Long Sơn.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn khẳng định: "Đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật. Việc xây dựng bến số 3 hoàn toàn trên diện tích mặt nước, không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân. Do đó không thể có việc cưỡng chế xảy ra".

Phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là 1km tính từ bờ biển trở ra, do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân. Điều này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đánh giá. Mặt khác, khi hình thành bến số 3 sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió cho xã Hải Hà, đồng thời tạo thành vùng nước với diện tích khoảng 10 ha phục vụ cho ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

Trước thông tin này, UBND thị xã Nghi Sơn đã có báo cáo cụ thể về vụ việc và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá rà soát và có hướng xử lý các trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội sai lệch về chủ trương thực hiện dự án.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, trước khi tiến hành triển khai thi công bến số 3 của dự án, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động, thông tin về dự án đến toàn thể nhân dân xã Hải Hà. Đại đa số cán bộ và nhân dân xã Hải Hà đồng tình ủng hộ việc triển khai dự án.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân bị một số cá nhân lợi dụng, xúi giục, kích động tham gia cản trở thi công, gây rối trật tự công cộng, gây phức tạp tình hình trên địa bàn. Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ nhân dân xã Hải Hà đang có các kiến nghị khi thực hiện giải phóng mặt bằng tại các dự án khác trên địa bàn đã lợi dụng tình hình để tập trung đông người đòi hỏi các chế độ, chính sách.

Tại sao người dân phản đối xây dựng cảng container Long Sơn? - Ảnh 3.

Công an thị xã Nghi Sơn đã triệu tập, làm việc với một số người dân có liên quan.

Đỉnh điểm, ngày 23/10/2023, có khoảng 300 người dân ở xã Hải Hà (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) tập trung đông người tại bến thuyền xã Hải Hà, nơi khởi công dự án bến số 3, cảng container Long Sơn, tổ chức căng băng rôn, tuần hành phản đối triển khai dự án.

Trước sự việc này, cùng ngày, cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng".

Những ngày sau đó, nhiều người dân vẫn tụ tập tại khu vực này để cản trở nhà thầu thi công. Theo thống kê, đã có hơn 100 trẻ em bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, buộc nghỉ học để tham gia hoạt động này. 

Liên quan đến việc này, chiều ngày 28/10, cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với bà Cao Thị Lĩnh (sinh năm 1991, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn). Đây là đối tượng cầm đầu trong việc xúi giục, kích động người dân địa phương gây rối trật tự công cộng.

Tại sao người dân phản đối xây dựng cảng container Long Sơn? - Ảnh 4.

Ngày 28/10, cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với bà Cao Thị Lĩnh (sinh năm 1991, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn).

Tiếp đến, ngày 29/10, Công an thị xã Nghi sơn tiếp tục triệu tập và làm việc với một số cá nhân khác để làm rõ các hành vi vi phạm.

Đến sáng ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn và xã Hải Hà, cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3 để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ.

Trong quá trình triển khai phương án, một bộ phận người dân xã Hải Hà tiếp tục có các hành vi gây cản trở thi công nên lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại sao người dân phản đối xây dựng cảng container Long Sơn? - Ảnh 5.

Trong ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3 để nhà thầu thi công đúng tiến độ.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Dự án bến số 3 - cảng container Long Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư, đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai. Các cơ quan chức năng đã có nghiên cứu, khảo sát rất kỹ về tác động của dự án là ít ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của người dân. Do đó, chúng tôi đề nghị người dân không nghe theo lời xúi giục, kích động mà thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Được biết, dự án cảng container Long Sơn là công trình hạ tầng cảng biển quan trọng của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và cả khu vực Bắc Trung Bộ. 

Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích thực hiện khoảng 86,6 ha. 

Trong đó, tổng diện tích đầu tư xây dựng bến cảng số 3 là khoảng 15 ha với bến cảng có chiều dài 250m. Thời gian xây dựng từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2025, sẽ hoàn thành đi vào hoạt động vào tháng 10/2025.

Vị trí xây dựng bến 3 là khu vực không có dân cư sinh sống và phần lớn là đất mặt nước. Hiện trạng tại khu vực xây dựng chủ yếu là bãi triều, có tuyến kè chắn cát được xây dựng từ khi khởi công nạo vét tuyến luồng Nam Nghi Sơn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.