Xã hội

Lễ khai ấn đền Trần 2024: Các phương án phân luồng giao thông tài xế cần biết

22/02/2024, 05:52

Công an tỉnh Nam Định đã xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ khai ấn đền Trần từ ngày 23 đến hết ngày 24/2/2024 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ hội khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn năm 2024 đúng vào dịp cuối tuần nên dự báo sẽ rất đông người và phương tiện đổ về khu vực lễ hội.

Để đảm bảo cho nhân dân tham gia lễ hội khai ấn đền Trần được an toàn, thuận tiện, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) từ ngày 23 đến hết ngày 24/2/2024 (tức ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Lễ khai ấn đền Trần 2024: Các phương án phân luồng giao thông tài xế cần biết- Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông Nam Định phân luồng giao thông trên quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần.

Theo đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, khi tình hình giao thông trên tuyến quốc lộ 10 ngang qua khu vực đền Trần có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh sẽ tổ chức phân luồng giao thông.

Cụ thể, các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ TP Phủ Lý về Thái Bình đi theo quốc lộ 21 - cầu vượt Lộc Hòa - quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc An - đường Lê Đức Thọ - quốc lộ 21B - quốc lộ 10 (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ hướng Ninh Bình đi Thái Bình di chuyển theo hướng quốc lộ 10 - đường dẫn lên cầu vượt Lộc An - đường Lê Đức Thọ - quốc lộ 21B - quốc lộ 10 (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ Thái Bình đi Hà Nội di chuyển theo hướng cầu Tân Đệ - quốc lộ 10 rẽ trái theo quốc lộ 21B (địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) đường Lê Đức Thọ - quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc Hòa - rẽ phải ra quốc lộ 21 đi thẳng Phủ Lý, không đi vào quốc lộ 21B.

Các phương tiện ô tô không đi lễ hội từ Thái Bình đi Ninh Bình di chuyển theo hướng cầu Tân Đệ - quốc lộ 10 rẽ trái theo quốc lộ 21B - đường Lê Đức Thọ - quốc lộ 10 - cầu vượt Lộc An - rẽ phải đi Ninh Bình.

Khi có tình huống giao thông phức tạp, Công an tỉnh đề nghị người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến nghiêm chỉnh chấp hành và ủng hộ việc phân luồng theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Lễ khai ấn đền Trần được diễn ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại đền Trần thuộc phường Lộc Vượng, TP Nam Định. Tuy nhiên, chương trình lễ hội đã được diễn ra từ ngày 11 tháng Giêng với lễ rước Kiệu Ngọc Lộ cùng các nghi lễ tại chùa Phổ Minh, đền Thiên Trường. Ngày 12 tháng Giêng là lễ rước Nước, tế Cá từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường.

Các nghi lễ được cử hành trang trọng theo nghi thức truyền thống, vào đêm khai ấn thì từ 22h40 bắt đầu với nghi lễ dâng hương tới các vị vua Trần, do UBND TP Nam Định chủ trì. Sau đó là lễ rước kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính tới đền Thiên Trường.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23h15 tại ban thờ Trung thiên đền Thiên Trường. Lúc này sẽ có 14 cụ cao niên, trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng). Những lá ấn này sau đó được dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng, như: Đền Thiên Trường; Đền Cố Trạch; Đền Trùng Hoa; Chùa Phổ Minh; Văn chỉ Hiền Đàn; Đình Tức Mặc; Đình Kênh; Đình Bái; Đình Vĩnh Trường…

Sau khi các nghi lễ chính được diễn ra thì từ 23h55 trở đi mới mở cửa đền cho người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Và đến 5h sáng 15 tháng Giêng bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Công an tỉnh Nam Định sẽ huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ khai ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.