Pháp luật

Liên tiếp phá 2 chuyên án, thu giữ 23 bánh hêrôin

25/12/2014, 16:12

Ngày 25/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy vừa bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 13 bánh hêrôin từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

10 bánh hê rô in mà Vấu đang vận chuyển thì bị cơ quan CSĐT phát hiện bắt giữ
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã bắt giữ đối  tượng Sồng A Vấu khi đang vận chuyển 10 bánh hêrôin từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ

Thông tin ban đầu cho biết, vào 16h ngày 24/12, tại Khu phố 2, thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) phòng CSĐT tội phạm về ma túy phá chuyên án 214L, bắt quả tang 2 đối tượng Lương Văn Thường (SN 1975, trú tại bản Na Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát) và Lộc Văn Sứng (SN 1980, trú tại bản Na Hào, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát) đang vận chuyển 13 bánh hêrôin từ Lào về Thanh Hóa. Khi phát hiện lực lượng Công an, 2 đối tượng Thường và Sứng định tẩu tán, nhưng không kịp.

Tại chỗ, lượng công an đã thu giữ toàn bộ 13 bánh hêrôin và một số tang vật khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, vào tối 23/12, trên QL15A (đoạn qua địa bàn xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã phá Chuyên án 214V, bắt giữ đối tượng Sồng A Vấu (30 tuổi), trú tại xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang vận chuyển 10 bánh hêrôin từ Lào qua Sơn La về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Ngay trong đêm 24, rạng sáng ngày 25/12, đích thân Đại tá Nguyễn Văn Bính, PGĐ Công an Thanh Hóa đã đón và chúc mừng chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đây cũng là 2 Chuyên án mua bán, vận chuyển hêrôin lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ.

P.Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.