Showbiz

Lộ mặt 3 giám khảo "căng đét" tại giải Nam vương Thế giới Việt Nam 2024

15/03/2024, 16:04

Bên cạnh hoa hậu Lương Thùy Linh là Phó trưởng Ban giám khảo Mr World Vietnam - Nam vương Thế giới Việt Nam 2024, thì hoa hậu Đỗ Thị Hà và siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh chính là gương mặt tiếp theo, góp mặt vào đội hình Ban giám khảo mùa này.

Đỗ Thị Hà có xứng vai trò ban giám khảo?

Mới đây, tên trang chính thức của cuộc thi Mr World Vietnam 2024 đã công bố cái tên tiếp theo có mặt trong dàn ban giám khảo của cuộc thi năm nay chính là hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Lộ mặt 3 giám khảo

Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (Đại diện BTC cuộc thi Mr World Vietnam 2024) chia sẻ về lý do lựa chọn Đỗ Thị Hà cho vị trí quan trọng này: “Đỗ Thị Hà từng thi Miss World 2021 và đạt được thứ hạng Top 13 chung cuộc cùng những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm đó như Top 13 (Top Model), Top 16 (Head to head Challenge), Top 27 (Talent) và Top 28 (Beauty with a purpose).

Cô ấy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Beauty Queen và người mẫu. Chắc chắn đây là hoa hậu phù hợp với vị trí ban giám khảo tại Mr World Vietnam 2024”.

Nàng hậu cho biết: “Tôi có theo dõi những cuộc thi Nam vương của sinh viên và nhận thấy những tiềm năng lớn của các bạn nam khi đến với cuộc thi Mr World Vietnam. Nếu trước giờ khán giả quá quen thuộc với việc tôn vinh nhan sắc của phái đẹp thì phái mạnh cũng nên được thể hiện tài năng của mình nhiều hơn.

Khi được mời làm giám khảo một cuộc thi Nam vương có uy tín, chuyên nghiệp như Mr World Vietnam, tôi sẽ cùng ban tổ chức chọn ra thí sinh xứng đáng đăng quang”.

Lộ mặt 3 giám khảo

Đỗ Thị Hà là một trong những hoa hậu hoạt động năng nổ, truyền cảm hứng khi có nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam 2020 hiện đảm nhận vai trò đồng chủ tịch danh dự Câu lạc bộ từ thiện Suối mát từ tâm, kết nối giúp các trường hợp ngặt nghèo, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh.

Cô còn thành lập quỹ học bổng mang tên chính mình để giúp các học sinh nghèo vượt khó trên cả nước. Mới đây nhất, cô trở thành đại biểu sang Nga tham dự Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024.

Nàng hậu còn hoạt động xã hội và hoạt động giải trí một cách chăm chỉ thế nhưng người đẹp vẫn ưu tiên việc học. Cô vừa tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân. Cuối năm 2023, Đỗ Thị Hà có công ty về lĩnh vực làm đẹp và đảm nhận vị trí CEO.

Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt được giao vị trí Vedette và First face trên nhiều sàn diễn nhờ chiều cao ấn tượng 1,75 cùng đôi chân dài 1,11 m.

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh: “Tôi đủ kinh nghiệm để tìm ra người xứng đáng đến với Mr World"

Sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động showbiz, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh chính thức trở lại khi đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi Mr World Vietnam 2024. Nam siêu mẫu cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại đấu trường Mr World vào năm 2007.

Chiều 15/3, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh được công bố trở thành thành viên tiếp theo của Ban giám khảo Mr World Vietnam 2024.

Lộ mặt 3 giám khảo

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Hồ Đức Vĩnh cho vai trò giám khảo, BTC Mr World Vietnam 2024 cho hay: “Hồ Đức Vĩnh là Nam vương từng xuất thân từ cuộc thi, có nhiều kinh nghiệm thi quốc tế.

Anh ấy phù hợp cho vị trí giám khảo Mr World Vietnam 2024 khi nắm được tiêu chí tuyển chọn của cuộc thi gốc, anh có thể hướng dẫn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho thí sinh. Anh hiện tại cũng là quý ông thành đạt”.

Hồ Đức Vĩnh là gương mặt có tiếng trong làng mẫu Việt Nam nhờ lợi thế chiều cao 1,87m cùng ngoại hình điển trai, nam tính. Năm 2003, anh giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam, trở thành một trong những mẫu nam đắt show của sàn diễn thời trang. Không chỉ vậy, nam siêu mẫu còn là gương mặt sáng giá cho các nhãn hàng quảng cáo.

Năm 2007, Hồ Đức Vĩnh được cử đi thi Mr World tại Trung Quốc. Tại đây, anh đạt giải Thí sinh mặc Trang phục Dân tộc đẹp nhất khi gây ấn tượng với Chủ tịch Mr World trong phần thi tài năng.

Chia sẻ về quyết định nhận lời làm giám khảo, Hồ Đức Vĩnh cho biết: “Tôi vui và vinh dự khi được giao nhiệm vụ cùng các vị giám khảo khác chọn ra các gương mặt tham dự cuộc thi Mr World. Ký ức thời còn trẻ khi đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Nam vương này lại ùa về”.

Hồ Đức Vĩnh kể, năm anh tham gia Mr World bao gồm các phần thi như sức khỏe và thể chất cụ thể là leo lên ngọn núi cao 3.000m ở nhiệt độ 11 độ C. Phần thi tài năng, thời trang và một trong những phần không thể thiếu là phỏng vấn kín.

Anh chia sẻ loạt câu hỏi phỏng vấn kín anh từng gặp phải ở Mr World: “Ở vòng này, các thí sinh ngoài việc chào hỏi và giới thiệu bản thân, ban giám khảo còn đặt ra các câu hỏi cho tôi như: Bạn nghĩ như thế nào về thí sinh năm nay? Theo bạn ai sẽ giành chiến thắng? Hãy cho chúng tôi biết quê hương Việt Nam của bạn có danh lam thắng cảnh nào đẹp nhất? Nếu được trở thành Mr World bạn sẽ làm gì với số tiền thưởng?”.

Lộ mặt 3 giám khảo

Ngoài ra, siêu mẫu cũng nhắn nhủ đến thí sinh Mr World Vietnam: “Đối với tôi, ngoài những yếu tố cơ bản để đến với cuộc thi là sức khỏe, hình thể và ngoại hình thì một trong yếu tố quan trọng mà tôi đặc biệt quan tâm là việc các thí sinh phải trang bị cho mình vốn tiếng Anh cơ bản để giao tiếp tốt.

Tôi đã hoạt động trong nghề người mẫu được 20 năm cũng có nhiều giải thưởng và kinh nghiệm thi, trình diễn trong và ngoài nước. Tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể tìm ra Mr World Vietnam nhằm đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế”.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề người mẫu nên dù rút lui khỏi sàn diễn, Hồ Đức Vĩnh vẫn tiếp lửa đam mê bằng cách khác. Anh dành thời gian đào tạo, hướng dẫn kỹ năng catwalk và trình diễn trước ống kính cho thế hệ đàn em. Hồ Đức Vĩnh thường xuyên được mời làm huấn luyện viên, chỉ đạo catwalk cho thí sinh.

Bên cạnh đó, Hồ Đức Vĩnh còn nhận các giải thưởng quý giá khác trong suốt những năm hoạt động như năm 2008 đoạt được giải Gương mặt người mẫu, năm 2011 được UNESCO Việt Nam trao tặng danh hiệu Người mẫu có nhiều cống hiến.

Hiện tại, Hồ Đức Vĩnh tập trung cho các hoạt động kinh doanh. Anh là nhà sáng lập và điều hành thương hiệu Diamond Entertainment. Hồ Đức Vĩnh còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thể thao - thiện nguyện. Nam siêu mẫu là chủ tịch sáng lập câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ với mục đích rèn luyện thể thao và thực hiện dự án cộng đồng.

Lương Thùy Linh trở thành Phó trưởng Ban giám khảo Mr World Vietnam 2024

BTC Mr World Vietnam 2024 chia sẻ về lý do lựa chọn: “Lương Thùy Linh từng thi Miss World và đạt được thứ hạng Top 12 (Miss World 2019) cùng những thành tích ấn tượng tại cuộc thi năm đó như Top 10 (Top Model) hay Top 10 (Beauty With A Purpose).

Lộ mặt 3 giám khảo

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Phó trưởng ban giám khảo tại Mr World Vietnam 2024.

Lương Thùy Linh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Beauty Queen và người mẫu. Chắc chắn đây là hoa hậu phù hợp giữ cương vị Phó trưởng ban giám khảo tại Mr World Vietnam 2024".

Lương Thùy Linh hiện tại là một trong những hoa hậu có ảnh hưởng đến giới trẻ, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô đảm nhận vai trò MC song ngữ ở nhiều chương trình, cuộc thi như Asian Television Awards 2023, We Choice 2023, Miss Grand Vietnam 2023...

Lương Thùy Linh được đánh giá là hoa hậu có thành tích học tập ấn tượng như học sinh giỏi 12 năm liền, nằm trong đội tuyển tiếng Anh cấp quốc gia và nhiều giải thưởng khác của 2 môn Toán, tiếng Anh, tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Đại học Ngoại thương.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Lương Thùy Linh được mời làm trợ giảng tại Khoa Quản trị Kinh doanh - chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Đại Nam.

Bên cạnh đó, cô cũng là gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang Việt Nam nhờ đôi chân dài 1,22m và chiều cao 1,8m. Mới đây, Lương Linh cũng thử sức với điện ảnh bằng một vai trong phim Chiếm đoạt.

Mr World Vietnam 2024 không phải là cuộc thi đầu tiên Lương Thùy Linh thử sức với vai trò giám khảo, cô cho biết: “Với kinh nghiệm chấm thi, tôi tự tin vào khả năng cùng các thành viên ban giám khảo tìm ra thí sinh xuất sắc, xứng đáng đại diện Việt Nam tại cuộc thi Nam vương Thế giới”.

Cùng ngắm thí sinh của Mr World Vietnam 2024:

Đỗ Ngọc Hưng

Đỗ Ngọc Hưng (sinh năm 1999) đến từ quê hương Quảng Nam. Anh hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và thường xuyên làm những nội dung về tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

Lý do lớn nhất thôi thúc Ngọc Hưng đăng tham gia Mr World Vietnam như một cách để giải phóng nguồn năng lượng, bước ra khỏi vùng an toàn và cọ xát với những điều mới mẻ.

Nguyễn Văn Phương

Nguyễn Văn Phương sinh năm 2000, Hà Nội. Thí sinh từng tham gia trình diễn Asian Kids Fashion Week 6, Rhythm by Đỗ Long, Extramen Show, The Flow Of Time, Celebrating Local Pride 2020 hay tham gia TVC của Hot Jang, Vikoda, Vietcombank, VNPA.

Nguyễn Văn Phương cũng từng tham gia chương trình truyền hình như Quý ông đại chiến, Tỏ tình hoàn mỹ, Một trăm triệu một phút, Tranh tài đoán ý, Hoà Ca. Văn Phương từng vượt qua trầm cảm, từ người nhút nhát, điện thoại không dám nghe để trở thành model - diễn viên và Influence.

Nguyễn Hữu Duy

Nguyễn Hữu Duy (sinh năm 1997), quê Vĩnh Long. Anh từng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, chật vật đã nung nấu trong mình một ý chí cố gắng, phấn đấu không ngừng trong cuộc sống. Hữu Duy từng lọt Top 10 Fitness Model World Vietnam 2022.

Đinh Ta Bi

Đinh Ta Bi sinh năm 2001 là sinh viên Y Dược. Chàng trai dân tộc thiểu số này đến từ Gia Lai, anh từng lọt Top 5 Nam sinh thanh lịch của Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đinh Ta Bi mong muốn tham dự cuộc thi để thử thách bản thân, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Nguyễn Đình Pháp

Nguyễn Đình Pháp (sinh năm 2001) đến từ xứ trà Thái Nguyên. Chàng người mẫu đến với chương trình vì muốn thử thách bản thân, học hỏi và trau dồi thêm kinh nghiệm.

Trịnh Quang Nhuận

Quang Nhuận sở hữu chuỗi thành tích nổi bật như Á quân Nét đẹp sinh viên trường HUFLIT 2017, Mr Sport Nét đẹp sinh viên TP. HCM 2018.

Anh chàng còn là người mẫu & diễn viên TVC cho nhiều nhãn hàng. "Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn”, Quang Nhuận nói.

Nguyễn Thanh Trí

Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1997, Bình Dương, từng đoạt Giải nhất Đánh thức vẻ đẹp nam tính 2019, Quán quân Nam Vương Thanh Lịch Bình Dương 2020, Á quân Thanh Lịch Bình Dương 2022.

Đoàn Công Vinh

Đoàn Công Vinh, sinh năm 1999, ở Tây Ninh, từng đoạt Á Vương nét đẹp sinh viên Đại học Văn Hiến năm 2019, bằng tiếng Trung HSK5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.