Xã hội

Loạt Nhà sách Tiến Thọ chưa đủ điều kiện PCCC vẫn hoạt động: Xử lý thế nào?

30/12/2023, 06:00

Chuyên gia pháp lý cho rằng, hàng loạt cơ sở Nhà sách Tiến Thọ trên địa bàn TP Hà Nội chưa đủ điều kiện PCCC vẫn ngang nhiên hoạt động là sự coi thường pháp luật, cần xử lý nghiêm để có tính răn đe.

Vừa qua, Báo Giao thông đã có các bài phản ánh tình trạng hàng loạt cơ sở của Nhà sách Tiến Thọ trên địa bàn TP Hà Nội không bảo đảm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, như các cơ sở tại: 36 Xuân Thủy (quận Cầu Giấy); 424-426 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); 695-697 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai).

Điều đáng nói, khi báo chí phản ánh và thông tin đến chính quyền nơi cơ sở thì những cơ sở này vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách.

Loạt Nhà sách Tiến Thọ chưa đủ điều kiện PCCC ngang nhiên hoạt động: Cần xử lý nghiêm minh - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở Nhà sách Tiến Thọ trên địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên đón khách bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hiếu, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hiếu Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hoạt động kinh doanh của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng cần phải song hành với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Pháp luật ban hành những điều kiện cần và đủ trong kinh doanh chính là để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng; Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, đảm bảo sự an toàn của xã hội.

"Việc nhiều cơ sở của Nhà sách Tiến Thọ tại Hà Nội không đảm bảo an toàn về PCCC nhưng vẫn mở cửa kinh doanh, có cơ sở dù đã bị đình chỉ, yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên đón khách, bán hàng, là vi phạm pháp luật", luật sư Lê Hiếu nhận định.

Theo ông Hiếu, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, sửa đổi năm 2013 đã quy định rõ, PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Loạt Nhà sách Tiến Thọ chưa đủ điều kiện PCCC ngang nhiên hoạt động: Cần xử lý nghiêm minh - Ảnh 2.

Việc các cơ sở Nhà sách Tiến Thọ chưa đủ điều kiện PCCC nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho khách hàng vào mua sắm.

Tại điều 30 Nghị định 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định, phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về PCCC.

"Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở kinh doanh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017", ông Hiếu dẫn chứng.

Loạt Nhà sách Tiến Thọ chưa đủ điều kiện PCCC ngang nhiên hoạt động: Cần xử lý nghiêm minh - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng cần vào cuộc xử nghiêm hành vi ngang nhiên hoạt động khi chưa đủ điều kiện PCCC của các cơ sở Nhà sách Tiến Thọ ở TP Hà Nội.

Luật sư Lê Hiếu cho rằng, việc Nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa kinh doanh dù không đủ điều kiện về PCCC và có khả năng dẫn đến hậu quả khôn lường như vậy thì các cơ quan chức năng phải khẩn trương, chủ động xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở kinh doanh, của người đứng đầu cơ sở kinh doanh.

"Nếu chưa đủ điều kiện để được tiếp tục hoạt động thì cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh", luật sư Lê Hiếu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.