Điều tra

Lời khai nghi phạm sát hại bố, mẹ vợ và vợ mang thai

04/12/2023, 19:48

Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ nghi phạm sát hại cha mẹ vợ, cùng vợ mang thai.

Tối 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) là nghi phạm gây ra thảm án ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Lời khai nghi phạm sát hại bố, mẹ vợ và vợ mang song thai - Ảnh 1.

Nghi phạm Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Giang.

Nghi phạm Khoa là chồng sau của con gái chủ nhà (kém vợ 15 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, sáng 4/12, chị P.T.V (ngụ thành phố Cà Mau) về thăm gia đình ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước phát hiện mùi hôi từ nhà cha ruột là ông P.V.S (69 tuổi), nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an địa phương đến hiện trường kiểm tra, phát hiện ông S và vợ là bà T.T.G (68 tuổi) cùng con gái P.L.K (38 tuổi, đang mang thai gần tới ngày sinh) tử vong. Cả 3 thi thể đang trong tình trạng phân hủy nặng.

Ông S tử vong trong phòng ngủ riêng, chị K tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà G được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Khoa khai nhận, do sống cùng với nhà vợ, giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nên vào tuần trước Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ.

Khoa còn khai nhận, sau khi sát hại cả nhà vợ, gã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được nghi phạm Khoa, khi gã đang lẩn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.