Hạ tầng

Long An: Chính thức đưa vào sử dụng cầu Đúc Tân An mới

10/09/2017, 11:41

UBND TP.Tân An làm lễ báo công công trình cầu Đúc Tân An mới trước nhân dân và các cấp chính quyền trong tỉnh.

20170910_100334

Cầu Đúc Tân An mới được xây dựng như cầu cũ, đến nay đã hoàn thành tổng côngtrình. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 10/9, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP.Tân An(Long An) cho biết, do cầu Đúc Tân An cũ xuống cấp, hư hỏng nặng, ngày 2/3/2016, UBND TP.Tân An làm lễ động thổ xây dựng cầu Đúc Tân An mới. Đến nay, cầu đã hoàn thành, UBND TP.Tân An làm lễ báo công trước nhân dân và các cấp chính quyền trong tỉnh. Đây là công trình đánh dấu bước phát triển trong quá trình đầu tư xây dựng và phát triển TP.Tân An tiến đến thành phố đô thị loại II.

Cầu Đúc Tân An bắc qua sông Bảo Định, nằm trên đường Nguyễn Trung Trực nối phường 1 và phường 2. Cầu có tổng chiều dài 89,1m với 2 làn xe hỗn hợp, mỗi làn rộng 4,5m với tổng giá trị xây lắp 24 tỷ đồng. Có lề bộ hành với mỗi lề rộng 2,25m, tổng bề rộng mặt cắt ngang đoạn trên cầu là 14,20m. Nhịp cầu sử dụng kết cấu dầm bê tông dự ứng lực không giới hạn tải trọng (HL 93). Hệ thống chiếu sáng gồm 8 trụ đèn và tháp đèn (như trụ, tháp đèn cầu Đúc Tân An cũ) trang trí trên cầu được lắp đặt đèn LED tự pha đổi màu

Ông Đỉnh cho rằng, công trình Cầu Đúc hoàn thành không chỉ giúp cho việc đi lại của người dân dễ dàng mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo cảnh quan hiện đại, văn minh cho thành phố và khu vực xung quanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.