Showbiz

Luật sư Lê Hiển: Livestream "bóc phốt" xúc phạm uy tín, xử phạt lên đến 30 triệu đồng

24/02/2024, 19:14

"Đối với người liên tục livestream "bóc phốt" showbiz trên TikTok với thông tin không đúng, xúc phạm uy tín của cá nhân khác bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 - 30 triệu đồng", luật sư Lê Hồng Hiển cho biết.

Những ngày qua trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Nam Em gây xôn xao dư luận khi liên tục livestream (phát trực tiếp) và có những phát ngôn liên quan đến giới nghệ sĩ.

Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ về vấn đề này.

Luật sư Lê Hiển: Livestream

Hình ảnh Nam Em khi livestream.

Theo dõi các clip livestream có thể thấy, Nam Em đã không ngại khơi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, "tự thuật" chuyện đời tư, Nam Em còn phanh phui loạt góc khuất trong showbiz Việt.

Nữ ca sĩ thẳng thừng tuyên bố trên trang TikTok khi livestream là "trong giới giải trí ai cũng cặp đại gia, chẳng qua là không bị khui thôi". Không dừng lại ở đó, trong những livestream sau, Nam Em xuất hiện cùng Quế Vân. Cả hai tiếp tục màn nói xấu, "bóc phốt" đồng nghiệp.

Không chỉ đề cập đến chuyện cá nhân, Nam Em còn dùng những từ gợi ý nhắc đến vài người nổi tiếng khác như "ngọc nữ", "Sờ A thêm M", "Tê giác"… kèm những nội dung tiêu cực.

Tận dụng trang cá nhân với trên 800.000 lượt theo dõi, Nam Em liên tiếp các buổi livestream thu hút đông đảo người xem gây xôn xao dư luận, nhiều người đặt ra câu hỏi, hành vi của Nam Em có thể đối mặt những vấn đề về mặt pháp lý gì?

Trong trường hợp những thông tin Nam Em cung cấp là sai sự thật, nhằm mục đích vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Lê Hiển: Livestream

Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo Luật sư Lê Hồng Hiển, đối với chế tài xử phạt vi phạm hành chính, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP đối với người liên tục livestream bóc phốt showbiz trên Tiktok với thông tin không đúng, xúc phạm uy tín của cá nhân khác bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Theo đó, trong trường hợp những người có đủ chứng cứ chứng minh là đối tượng mà Nam Em nhắc đến trên livestream về những thông tin, hành vi thất thiệt chưa được kiểm chứng, Nam Em có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu hình sự, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.

Xã hội hiện đại Quyền tự do ngôn luận luôn được đề cao, tuy nhiên Quyền tự do ngôn luận nên được khuyến khích trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác.

Người bị xâm phạm hoàn toàn có quyền khởi kiện hoặc tố giác các đối tượng này lên các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Lê Hiển: Livestream

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, những người được Nam Em nhắc gần, nhắc xa đến tên mình đều không có bất cứ động thái nào đáp trả.

Trước đó, trường hợp liên quan đến việc hoa khôi Nam Em (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam Em), ông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, muốn xác định hành vi vi phạm phải có một quy trình và sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng có liên quan. Khi nào có thông tin, Sở sẽ cung cấp cho các cơ quan truyền thông.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi và định hướng dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn.

Ngay sau đó, Nam Em đã lên tiếng trên trang cá nhân xin lỗi về những ồn ào do mình gây ra trong thời gian vừa qua. Cô cho biết mình đã không đủ bình tĩnh để antifan kích động có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo gây ồn ào ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua.

"Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã. Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân mà thay vào đó là bám chấp vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với luật pháp", cô viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.