Du lịch

Lý Sơn mất khách du lịch vì bãi giữ xe cảng Sa Kỳ quá tải

16/02/2024, 22:36

Bãi giữ xe ô tô của cảng Sa Kỳ quá hẹp nên hàng trăm du khách đã hủy tour du xuân Lý Sơn do không có nơi trông giữ xe ô tô.

Bãi giữ xe quá chật

Những ngày sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như đua thuyền tứ linh, các hoạt động để quảng bá hình ảnh huyện đảo đến du khách, thu hút hàng nghìn du khách tìm đến "xông đất".

Lý Sơn mất khách du lịch vì bãi giữ xe cảng Sa Kỳ quá tải- Ảnh 1.

Bãi giữ xe ô tô của nhà ga cảng Sa Kỳ trở nên quá tải trong những ngày vừa qua khi lượng xe cần gửi tăng đột biến gấp nhiều lần.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có hàng trăm người phải "quay xe" không tham quan đảo dù đã mua vé và lên lịch bởi không tìm được nơi gửi xe ô tô cá nhân qua đêm.

Anh Mạnh, một du khách đến từ Gia Lai cho biết, cả nhà anh di chuyển từ phố Núi bằng ô tô đến Quảng Ngãi với lịch trình du xuân gồm: Lý Sơn, Hội An và Đà Nẵng.

Khi đến nhà ga cảng Sa Kỳ, anh Mạnh cùng vợ và 3 con nhỏ đành trở về, thay đổi lịch trình vì gần 1 giờ đồng hồ anh vẫn không tìm được nơi đậu đỗ và gửi xe qua đêm.

"Lẽ ra, phía nhà ga khi bán vé cần tư vấn cho du khách về lịch tàu chạy, điều kiện ăn ở và cả nơi gửi xe, nhất là xe ô tô cá nhân", anh Mạnh nói.

Lý Sơn mất khách du lịch vì bãi giữ xe cảng Sa Kỳ quá tải- Ảnh 2.

Bãi xe nhà ga cảng Sa Kỳ quá tải khi chỉ chứa được khoảng 100 đầu phương tiện.

Được biết, bãi xe trong nhà ga cảng Sa Kỳ chỉ đáp ứng khoảng 100 xe từ 9 chỗ ngồi trở lại.

Trong khi đó, nhu cầu đỗ xe những ngày qua tăng đột biến lên đến khoảng 500 đến 700 xe mỗi ngày.

Thêm nữa, phía bên ngoài khu vực cảng Sa Kỳ không có dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đặc biệt là bãi đỗ xe.

Nỗ lực phục vụ nhu cầu đi lại của du khách

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, trong các ngày từ mùng 3 đến mùng 7 tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng du khách đến cảng Sa Kỳ để đi đảo Lý Sơn và ngược lại từ Lý Sơn vào đất liền tăng cao trên dưới 9.000 lượt.

Riêng từ mùng 3 đến mùng 5 đã có trên dưới 7.000 lượt khách xông đất Lý Sơn. Trong số này đã có khoảng 5.000 du khách rời đảo.

Thế nên, lượng du khách còn ở lại Lý Sơn và sẽ rời đảo trong vài ngày tới trên dưới 2.000 du khách.

Ngoài ra, còn có hàng nghìn người dân Lý Sơn cũng sẽ rời đảo vào đất liền mưu sinh nên nhu cầu đi lại trong các ngày cuối tuần tăng mạnh.

Lý Sơn mất khách du lịch vì bãi giữ xe cảng Sa Kỳ quá tải- Ảnh 3.

Hàng nghìn du khách còn nán lại tham quan Lý Sơn và xem đua thuyền nên nhu cầu đi lại trong vài ngày tới sẽ rất lớn.

Đại diện Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, xác định nhu cầu đi lại trên tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng đột biến nên đơn vị đã lên kế hoạch chuẩn bị tốt các phương án để cung ứng dịch vụ.

Đặc biệt, dù là kỳ nghỉ Tết, song đơn vị huy động 100% viên chức, người lao động phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức 26 chuyến tàu hoạt động liên tục trên tuyến để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân và du khách tham quan đảo Lý Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.