Thế giới giao thông

Malaysia: Voi con bị ô tô đâm, cả đàn tức giận quay lại giẫm đạp trả đũa

29/11/2023, 08:09

Một bầy voi hoang dã đã giẫm đạp một chiếc ô tô sau khi phương tiện không may đâm phải một con voi con trên một tuyến cao tốc tại Malaysia.

5 con voi giẫm đạp chiếc xe, gây hư hại nặng

Ngày 28/11, hãng tin CNN dẫn thông báo của cảnh sát quận Gerik, bang Perak, Malaysia cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h35 (giờ địa phương) ngày 26/11. 

Thời điểm đó, một người đàn ông 48 tuổi, điều khiển chiếc ô tô màu trắng của hãng Perodua Axia đang cùng vợ và con trai di chuyển trên tuyến cao tốc từ đảo Penang tới bang Terengganu, đông bắc Malaysia.

Theo cảnh sát quận Gerik, vào thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết có mưa phùn và sương mù. Khi đang di chuyển tới một khúc cua trên cao tốc, chiếc ô tô đâm phải con voi con.

Theo ông Zulkifli Mahmood, quan chức cảnh sát quận Gerik, ô tô đâm phải con voi đang cùng bầy voi đi trên tuyến cao tốc, khiến con vật ngã xuống đất. 

“Chứng kiến cảnh tượng trên, 5 con voi khác lao tới chỗ chiếc ô tô và bắt đầu giẫm đạp lên phương tiện”, ông Mahmood nói. Bầy voi chỉ bỏ đi sau khi con voi con đứng dậy và di chuyển được.

Malaysia: Đâm phải voi con trên cao tốc, ô tô bị bầy voi giẫm đạp - Ảnh 1.

Chiếc ô tô màu trắng bị hư hại nặng sau khi bị bầy voi giẫm đạp (Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Malaysia).

Thông báo của Cảnh sát quận Gerik không nêu rõ liệu ba thành viên gia đình nam tài xế có trong ô tô lúc bầy voi giẫm đạp phương tiện hay không nhưng thông báo không đề cập xảy ra trường hợp tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng.

Ảnh chụp hiện trường cho thấy chiếc ô tô màu trắng bị hư hại nặng ở đằng trước và hai bên hông xe, tất cả cửa sổ bị đập vỡ, cửa bên hông bị móp.

Giới chức địa phương không cung cấp thông tin về tình hình hiện tại của con voi con.

Cao tốc phát triển, số vụ đụng độ giữa voi với người tăng cao

Hãng tin CNN dẫn lời các nhà bảo tồn động vật tại Malaysia cho biết do tốc độ phát triển cao tốc nhanh chóng tại Malaysia nên môi trường sống của nhiều bầy voi hoang dã tại bán đảo Malay đã bị thu hẹp, nhiều bầy voi phải di chuyển qua đường khi đi kiếm ăn. 

Trong vụ việc nêu trên, cảnh sát Gerik đã cảnh báo tài xế thận trọng khi điều khiển phương tiện qua cao tốc trên địa bàn do nhiều bầy voi thường xuyên di chuyển qua khu vực.

Nhiều biển cảnh báo khu vực có voi di chuyển cũng đã được lắp đặt dọc nhiều tuyến cao tốc ở Malaysia, đặc biệt ở miền bắc đất nước nhưng một số vụ tai nạn vẫn xảy ra.

Vào năm 2020, từng xảy ra trường hợp con voi trưởng thành giẫm đạp ô tô cũng tại tuyến cao tốc trong vụ việc đề cập ở trên. Theo giới chức địa phương, con vật dường như đã hoảng sợ sau khi bị một số phương tiện bấm còi.

Vào năm 2017, xác một con voi con được phát hiện bên lề một tuyến cao tốc tại Malaysia. Thời điểm đó, tổ chức Management and Ecology of Malaysian Elephants cho biết nhiều khả năng con vật chết do bị ô tô di chuyển ở tốc độ cao đâm phải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.