Mận Tam Hoa vào vụ, được mùa, được giá

30/05/2023, 13:51

Cứ vào tháng 5-6 hàng năm, mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà, Lào Cai lại đến vụ thu hoạch. Hàng trăm du khách tham gia trải nghiệm hái mận tại vườn.

Nằm trên cao nguyên đá vôi, ở độ cao hơn 1.000m so mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, Bắc Hà nổi tiếng với những vườn mận được trồng bạt ngàn trên sườn đồi và thung lũng bằng phẳng kẹp giữa những ngọn núi cao ngút ngàn.

Từ những cây giống đầu tiên lai ghép thành công cách đây hơn 40 năm, đến nay, toàn huyện Bắc Hà có khoảng 500ha mận Tam Hoa nguyên chủng, tập trung ở 7 xã, thị trấn là: thị trấn Bắc Hà và các xã: Tà Chải, Bản Phố, Lùng Phình, Thải Giàng Phố, Na Hối và Nậm Mòn.

img

Những cành mận sai trĩu quả, thu hút khách tham quan trải nghiệm hái mận tại vườn

Vào dịp tháng 5-6 hàng năm là thời gian chín rộ của mận Tam Hoa, Bắc Hà. Đây là loại trái cây đặc sản và chủ lực của vùng đất “cao nguyên trắng”.

Bà Vàng Thị Kim chủ vườn mận tại thị trấn Bắc Hà cho biết, mận Tam Hoa được ban tặng cho khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt, quả mận to, giòn ngọt, cùi dày và có màu tím hồng rất đẹp.

“Nhà tôi có khoảng 80 gốc mận, năm nay, được mùa, giữ giá. Khách du lịch chủ yếu đến tham quan vườn tự hái mang về. Hiện tại giá mận Tam Hoa tại vườn đang ở mức 40 nghìn đồng/cân tùy loại.

Theo ước tính năm nay gia đình tôi thu hoạch khoảng 5 tấn quả mận, thu về khoảng 80-90 triệu/vụ. Ngoài ra, các mùa khác chúng tôi còn xen canh tăng vụ trồng thêm rau xanh”, bà Kim cho biết thêm.

img

Du khách hào hứng tham gia trải nghiệm du lịch hái mận Tam Hoa tại vườn

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Lý Văn Nam, Bí thư Chi thôn Na Quang 1 cho biết, hiện tại đây là vùng trồng mận Tam Hoa lớn nhất, ước tính khoảng gần 1.500 gốc mận có tuổi thọ từ 20 – 25 năm.

img

Chia sẻ với Báo Giao thông, ông Lý Văn Nam (bên trái), Bí thư Chi bộ thôn Na Quang cho biết, ước tính toàn thôn có khoảng gần 1.500 gốc mận tuổi thọ từ 20 – 25 năm

Theo ông Nam, hiện tại địa phương chú trọng đến phát triển kinh tế kết hợp với du lịch nên hàng năm, cứ đến cuối tháng 5 du khách lại đổ về Bắc Hà tham gia hái mận tại vườn cùng các hộ dân.

Ngắm nghía, chụp ảnh tham gia trải nghiệm hái mận Tam Hoa, chị Mai Linh (Hà Nội) cho hay, năm nay thay vì chọn những tour biển đoàn chuyển sang hướng du lịch cộng đồng, được tự tay vào vườn hái mận cùng bà con.

Theo chị Linh, mận Tam Hoa ở Bắc Hà có vỏ màu tím đậm, phủ lớp phấn trắng, độ chua ngọt vừa phải, rất phù hợp khẩu vị người Việt.

img

Mận Tam Hoa chín đỏ mọng

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Hà, tại các vườn mận tại huyện Bắc Hà ước tính còn trên 2.000 tấn mận Tam Hoa để phục vụ nhu cầu của du khách tham quan, trải nghiệm trong festival cao nguyên trắng mùa hè, giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng lần thứ 16 năm 2023.

Dịp này, huyện Bắc Hà khuyến khích các hộ dân mở cửa vườn để du khách tham quan, trải nghiệm thu hái, thưởng thức và mua mận tại vườn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.