Thế giới

Máy bay Air Asia rơi vì động cơ bị đóng băng?

04/01/2015, 10:34

Hôm nay (4/1), Cơ quan Khí tượng Thủy văn Indonesia nhận định, thời tiết là "nhân tố tác động" tới vụ rơi máy bay QZ8501 của hãng AirAsia.

Đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nhận định trên được viết trong báo cáo công bố trên trang web của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Indonesia cho rằng, dựa trên những số liệu thu thập được, có thể dự đoán, thời tiết tại thời điểm máy bay rơi là nhân tố gây ra vụ tai nạn. Trong đó, “hiện tượng đóng băng” là nguyên nhất khả quan nhất gây ra vụ tai nạn thảm khốc vừa qua vì đóng băng có thể làm chết động cơ.

Đến thời điểm nay, đã có 4 mảnh vỡ lớn, 30 thi thể được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Borneo. Do đó, người ta hy vọng sẽ sớm tìm thấy toàn bộ thi thể các nạn nhân và hộp đen của máy bay.

Trang Trần (Theo AFP)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.