Thế giới giao thông

Máy bay chở Thủ tướng Canada gặp trục trặc, làm gián đoạn lịch trình

11/09/2023, 11:44

Thủ tướng Justin Trudeau đã phải hoãn lịch trình rời Ấn Độ sau khi máy bay chở ông và phái đoàn Canada gặp trục trặc kỹ thuật.

Theo hãng tin Indian Express, ngày 8/9, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20. Theo lịch trình, sau khi kết thúc sự kiện, ông Trudeau và phái đoàn Canada dự định rời Ấn Độ vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 10/9. 

Tuy nhiên, chuyên cơ chở Thủ tướng Canada đỗ tại sân bay Air Force Station, Palam, Delhi gặp trục trặc kỹ thuật, khiến ông Trudeau buộc phải hoãn lịch khởi hành.

Máy bay gặp trục trặc, Thủ tướng Canada phải hoãn rời Ấn Độ sau thượng đỉnh G20 - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Reuters, Văn phòng Thủ tướng Canada đã ra thông báo xác nhận: “Trước khi phái đoàn Canada khởi hành tới sân bay tại Delhi, chúng tôi nhận được thông báo từ Lực lượng Vũ trang Canada rằng chuyên cơ CFC001 chở Thủ tướng Justin Trudeau và phái đoàn đang gặp trục trặc kỹ thuật. Những vấn đề này không thể khắc phục ngay trong đêm nên phái đoàn Canada sẽ ở lại Ấn Độ cho đến khi có thêm thông báo khác”. 

Lực lượng Không quân Canada là đơn vị vận hành chuyên cơ chở ông Trudeau.

Thông báo không cung cấp thông tin chi tiết về trục trặc kỹ thuật mà máy bay chở Thủ tướng Canada gặp phải.

Theo hãng tin India Times, chuyên cơ chở ông Trudeau và phái đoàn Canada gặp sự cố là máy bay Airbus A310 thân rộng và đây không phải lần đầu tiên phương tiện gặp sự cố. 

Năm 2018, ông Trudeau từng phải hoãn chuyến thăm Ấn Độ sau khi máy bay gặp trục trặc kỹ thuật. Theo India Times, Chính phủ Canada đang trong quá trình thay thế chiếc chuyên cơ sử dụng đã nhiều năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.