Bóng đá

Messi và đội tuyển Argentina bị tước danh hiệu World Cup 2022?

21/10/2023, 07:24

Một số thông tin cho rằng tuyển Argentina có nguy cơ bị tước danh hiệu World Cup 2022 sau khi cầu thủ Gomez bị kết tội liên quan tới doping.

Mới đây, Cơ quan chống doping thế giới (WADA) đã kết luận tiền đạo Alejandro Papu Gomez có sử dụng chất cấm trước thời điểm tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.

Messi và đội tuyển Argentina bị tước danh hiệu World Cup 2022?  - Ảnh 1.

Gomez có thể bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất cấm.

Theo tờ AS, việc sử dụng chất cấm có thể khiến Gomez bị treo giò tới 2 năm.

Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ 35 tuổi nhiều khả năng sẽ phải sớm chấm dứt sự nghiệp “quần đùi – áo số”.

Quay lại với thời điểm ít ngày trước khi World Cup 2022 diễn ra, FIFA bất ngờ cử người tới Sevilla để kiểm tra doping với Gomez.

Khi ấy anh thừa nhận đã tự ý uống siro của con mình vì mất ngủ mà không hỏi ý kiến các bác sĩ.

Sau đó, cựu sao Sevilla vẫn cùng đội tuyển Argentina dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và giành ngôi vô địch.

Nhưng mới nhất, những kết quả xét nghiệm lại cho thấy Gomez đã sử dụng chất cấm trong thể thao.

Trước thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng, đội tuyển Argentina sẽ bị ảnh hưởng bởi việc Gomez sử dụng doping.

Thậm chí, nó còn có thể khiến Messi cùng đồng đội bị tước danh hiệu World Cup. Dù vậy, điều này chắc chắn sẽ không thể diễn ra.

Theo Điều 11 của Bộ luật chống doping thế giới, một tập thể chỉ bị tước danh hiệu nếu có nhiều hơn 2 thành viên liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Với cá nhân Gomez, anh đứng trước nguy cơ bị tước huy chương World Cup và Europa League.

Cuối mùa giải 2022-2023, lão tướng người Argentina đã chia tay Sevilla để gia nhập CLB Monza tại Serie A theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nhưng với lệnh cấm này, nhiều khả năng bản hợp đồng có thời hạn 1 năm của Gomez với đội bóng nước Ý sẽ sớm bị hủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.