Pháp đình

Mở phiên tòa phúc thẩm cựu thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận

02/03/2024, 12:25

Phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận sẽ được xét xử tại Tòa án quân sự Quân khu 5.

Ngày 2/3, thông tin với PV, ông Hồ Hoàng Hùng (cha ruột nữ sinh lớp 12 bị cựu thiếu tá lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận) cho biết, đã nhận được quyết định xét xử phúc thẩm vụ án từ Tòa án quân sự Quân khu 5.

Mở phiên tòa phúc thẩm cựu thiếu tá tông chết nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận- Ảnh 1.

Các bị cáo và người liên quan tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo thông báo trên, ngày 12/3 Tòa án quân sự Quân khu 5 sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, cựu thiếu tá, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng phòng không - không quân), người lái ô tô tông tử vong nữ sinh lớp 12.

Theo Tòa án quân sự Quân khu 5, bị cáo Hoàng Văn Minh đã bị Tòa án quân sự khu vực 2 Quân khu 5 xử phạt về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điểm a, khoản 1, Điều 260 của Bộ luật Hình sự với mức án 14 tháng tù.

Do có kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Minh và ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh H.A, nên Tòa án quân sự Quân khu 5 (trụ sở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) sẽ thụ lý xét xử phúc thẩm vụ án này.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 17/8/2023, hội đồng xét xử Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 5/12/2023, Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 (tỉnh Khánh Hoà) mở phiên tòa xét xử Hoàng Văn Minh, tuyên phạt 14 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 245 triệu đồng. Cha của nạn nhân kháng cáo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h ngày 28/6/2022, Hoàng Văn Minh lái ô tô chạy trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (VietinBank Ninh Thuận), Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng.

Khi chuyển hướng, ô tô va chạm xe máy do em H.A chạy cùng chiều. Nạn nhân ngã xuống đường, va vào trụ đèn và tử vong sau đó.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình nạn nhân bất ngờ nhận được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của em H.A là 0,79mg/100ml.

Đến ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp kỷ luật đối với các cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của nữ sinh.

Sau đó gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa hóa - vi sinh của bệnh viện về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Trong vụ án này, ông Phạm Văn Võ (chú bị cáo) và bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ bị cáo Minh) cùng bị truy tố tội "Khai báo gian dối". Tuy nhiên tại phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo trên được miễn trách nhiệm hình sự về hành vi "khai báo gian dối", sau khi tòa án trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.