An ninh hình sự

Một hiệu phó trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm tại khách sạn

22/02/2024, 12:22

Phát hiện chồng là hiệu phó một trường tiểu học cùng một người phụ nữ khác ở khách sạn, người vợ dùng dao đâm chồng và người phụ nữ kia.

Ngày 22/2, đại diện Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đơn vị đang giải quyết vụ cố ý gây thương tích khiến hai người bị thương, xảy ra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Du, Phường 7, TP Tuy Hòa.

Trước đó, vào trưa 21/2, ông Phạm N.H (SN 1986), hiện là hiệu phó một trường tiểu học ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cùng bà Lê Thị T.Q (SN 1986, trú ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) đến thuê phòng nghỉ theo giờ tại khách sạn nêu trên.

Một hiệu phó trường tiểu học ở Phú Yên bị vợ đâm tại khách sạn- Ảnh 1.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Do nghi ngờ chồng mình có tình nhân và đã nhiều lần theo dõi từ trước nên người vợ của ông H là bà Nguyễn Thị L.Th (SN 1989) đã thuê một phòng nghỉ trong khách sạn này để rình rập đánh ghen.

Sau thời gian chờ đợi, bà Th đã xác định được số phòng mà người chồng và tình nhân đang thuê để nghỉ. Khi phát hiện ông H vừa từ bên trong phòng nghỉ bước ra, bà Th ập đến, lấy con dao Thái Lan mang theo yêu cầu mở cửa bước vô trong phòng để bà chụp ảnh làm chứng cứ chứng minh mối quan hệ bất chính giữa người chồng với bà Q trong phòng nghỉ.

Do ông H từ chối rồi quay người bước đi nên bà Th dùng dao đâm vào lưng ông H. Ngay sau đó, bà Th đập cửa phòng nghỉ yêu cầu bà Q mở cửa rồi xông vào dùng dao đâm bà Q ba nhát vào vùng mặt, đầu và tay.

Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Phú Yên khẩn trương đến hiện trường đưa nạn nhân lên xe của Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa phối hợp Công an phường 7 thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí có liên quan để điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.