Thế giới

Mỹ: Các hệ thống phòng không Nga ở Syria không phản ứng kịp

20/04/2018, 19:37
image

Mỹ chê các hệ thống phòng không của Nga, cho rằng các hệ thống phòng không Nga không phản ứng kịp ở Syria.

or-38210

Tên lửa Buk-M3 của Nga (ảnh minh họa)

Mỹ khẳng định rằng các hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã không phản ứng kịp thời trước cú tấn công bằng tên lửa của Mỹ tại Syria.

Người phát ngôn Lầu năm góc Dana White tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo mới nhất.

Theo báo Sputnik, bà White nói như đinh đóng cột rằng hầu hết các tên lửa trên đất liền chỉ được quân đội của chính phủ phóng lên không trung sau khi tên lửa Mỹ đã đánh đúng mục tiêu.

Trong khi đó, đại diện của Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Trung Tướng Kenneth Mackenzie nói thêm rằng đánh giá này chỉ liên quan tới các hệ thống phòng không của Syria, chứ không phải hệ thống phòng không của Nga, bởi các hệ thống này không được huy động trong thời gian diễn ra cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ.

"Tuy nhiên tôi có thể nói một điều rằng hệ thống phòng không của Syria có nguồn gốc sản xuất từ Nga, phát triển tại nước này và đang quân nhân Nga bảo trì và được sử dụng tích cực, nhưng tỏ ra thiếu hiệu quả"- ông Mackenzie cho biết thêm, báo Sputnik phản ánh.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.