Thời sự Quốc tế

Mỹ chính thức trả đũa vụ 3 binh sỹ thiệt mạng, hàng loạt mục tiêu ở 2 quốc gia bị tấn công

03/02/2024, 11:29

Giới chức Mỹ thông báo quân đội nước này đã tiến hành không kích nhằm vào vị trí của một số nhóm vũ trang cả ở Iraq và Syria đáp trả vụ tấn công bằng máy không người lái khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Jordan.

Trong một thông báo, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc không kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu có liên quan đến nhánh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng dân quân mà Mỹ nghi IRGC hậu thuẫn tại 7 địa điểm. Trong đó 4 địa điểm ở Syria và 3 địa điểm ở Iraq.

Mỹ đã huy động máy bay ném bom tầm xa B-1 bay từ Mỹ và hơn 125 quả đạn dẫn đường chính xác thực hiện cuộc tấn công này.

Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm vào các nhóm phiến quân (Washington nghi là do Iran hậu thuẫn) sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy không người lái khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại một căn cứ ở Jordan.

Mỹ chính thức trả đũa vụ 3 binh sỹ thiệt mạng, hàng loạt mục tiêu ở 2 quốc gia bị tấn công- Ảnh 1.

Máy bay ném bom B-1 (Ảnh: Không lực Mỹ).

Dự kiến, trong những ngày tới sẽ có nhiều hoạt động quân sự của Mỹ hơn nữa tại khu vực này.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo, cuộc không kích kéo dài khoảng 30 phút và được cho là thành công.

Ngoài ra, quân đội Mỹ cho biết cuộc tấn công này nhắm vào các mục tiêu như trung tâm kiểm soát, chỉ huy, các cơ sở dự trữ tên lửa, máy bay không người lái, rocket cùng các cơ sở chuỗi cung ứng đạn, logistics.

Trung tướng Douglas Sims - Giám đốc phụ trách hoạt động của Bộ tham mưu liên quân Mỹ - cho biết các cuộc tấn công đã thành công. Khi bom tấn công vào kho vũ khí đã kéo theo nhiều vụ nổ lớn khác. Song ông Sims không thông tin có binh sĩ nào thiệt mạng hay không.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thông báo nước này đã bắt đầu tấn công đáp trả và sẽ tiếp tục tùy vào thời gian và địa điểm được lựa chọn.

Mỹ chính thức trả đũa vụ 3 binh sỹ thiệt mạng, hàng loạt mục tiêu ở 2 quốc gia bị tấn công- Ảnh 2.Tổng thống Mỹ Joe Biden
Chính phủ Mỹ không tìm cách gây xung đột tại Trung Đông hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới", song khẳng định Mỹ sẽ đáp trả nếu bất cứ quốc gia nào gây tổn hại đến nước này.

Về phần mình, chính quyền Iraq lên án hoạt động quân sự mới nhất của Mỹ. Tướng Yehia Rasool, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani nhấn mạnh các cuộc không kích tại miền Tây nước này, giáp giới với Syria, vi phạm chủ quyền Iraq và sẽ có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của Iraq cũng như khu vực.

Song trong phản ứng ngay sau đó, ông Kirby khẳng định chính phủ Mỹ đã thông báo cho chính quyền Iraq trước khi tiến hành cuộc không kích trên.

Truyền thông Syria đưa tin về vụ tấn công, gọi đây là hành vi gây hấn, nhằm vào vùng sa mạc, tại biên giới Syria – Iraq và đã gây ra nhiều thương vong.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, đợt tấn công ngày 2/2 của Mỹ đã khiến ít nhất 18 tay súng tại miền Đông Syria thiệt mạng, trong số đó có 5 người ở Deir Ezzor.

Những ngày gần đây, Mỹ cáo buộc các lực lượng do Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Đông Bắc Jordan, giáp giới với Iraq và Syria, khiến 3 quân nhân thiệt mạng và 25 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền Iran kịch liệt bác bỏ cáo buộc này.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.