Thế giới

Mỹ cho F-35B tiếp dầu trên không ở Tây Thái Bình Dương

20/03/2017, 16:05
image

F-35B được trang bị radar hiện đại có thể theo dõi các mục tiêu nằm cách xa 500 km.

f-35

Một chiếc F-35B đang nhận dầu từ máy bay tiếp liệu

Yonhap đưa tin cho biết, quân đội Mỹ vừa thực hiện các màn trình diễn tiếp dầu trên không đầu tiên đối với các máy bay chiến đấu tàng hình F-35B trên không phận ở Tây Thái Bình Dương.

Các máy bay chiến đấu F-35B này thuộc biên chế phi đoàn tiêm kích của Thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân ở Okinawa, Nhật Bản.

Có khả năng tiếp dầu trên không an toàn, các máy bay F-35B của Mỹ có thể kéo dài khả năng vận hành trên không, hỗ trợ quân đội thực hiện các sứ mệnh tầm xa quan trọng có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Không quân Mỹ cho biết họ sẽ điều các máy bay F-35 mới nhất của mình tham gia tập trận chung với Hàn Quốc trong một cuộc thao dượt dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này.

Tiêm kích F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn, hạ cánh thẳng đứng. Quân đội Mỹ coi các chiến cơ thế hệ 5 mới nhất của mình thuộc danh mục các vũ khí, tài sản chiến lược.

F-35B có thể bay với vận tốc tối đa 1.6 Mach, được trang bị radar hiện đại có thể theo dõi các mục tiêu nằm cách nó 500 km.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.