Thời sự Quốc tế

Không còn cảnh báo, Mỹ đưa nhóm vũ trang Houthi trở lại danh sách khủng bố

18/01/2024, 08:59

Ngày 17/1, Chính phủ Mỹ đã đưa nhóm vũ trang Houthi tại Yemen trở lại danh sách các nhóm khủng bố, ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải quốc tế tại Biển Đỏ.

Quyết định nhằm cắt nguồn tài trợ, vũ khí cho Houthi

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết việc liệt nhóm vũ trang Houthi vào danh sách “Nhóm khủng bố Toàn cầu được chỉ định đặc biệt” sẽ khiến lực lượng này đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt nghiêm ngặt và bị cắt nguồn tài trợ, vũ khí mà Houthi đã sử dụng để tấn công tàu thuyền trên các tuyến vận tải tại Biển Đỏ.

Trong một thông báo, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng việc đưa Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố là công cụ quan trọng nhằm cản trở nhóm vũ trang Houthi tiếp cận nguồn tài trợ khủng bố cũng như hạn chế khả năng lực lượng này tiếp cận các thị trường tài chính và buộc họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Ông Sullivan cũng khẳng định nếu nhóm vũ trang Houthi ngừng các cuộc tấn công tại Biển Đỏ và Vịnh Aden, Mỹ sẽ cân nhắc việc đưa Houthi ra khỏi danh sách trên.

Mỹ đưa nhóm vũ trang Houthi trở lại danh sách khủng bố sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ- Ảnh 1.

Trực thăng quân sự của Houthi tiếp cận tàu chở hàng Galaxy Leader tại Biển Đỏ vào tháng 11/2023 (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Reuters, song song với việc đưa nhóm vũ trang Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ban hành một số điều khoản miễn trừ nhằm tránh gây ảnh hưởng tới người dân Yemen vốn phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lương thực, thực phẩm nhập khẩu và viện trợ nhân đạo. Đồng thời, Chính phủ Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác với các cơ quan viện trợ trước khi quyết định đưa nhóm vũ trang Houthi trở lại danh sách các nhóm khủng bố có hiệu lực sau 30 ngày.

Trao đổi với hãng tin Reuters ngày 17/1, phát ngôn viên nhóm vũ trang Houthi Mohammed Abdulsalam cho rằng việc Mỹ đưa lực lượng này trở lại danh sách khủng bố sẽ không ảnh hưởng tới các hoạt động của Houthi trong khu vực mà theo lời nhóm vũ trang Houthi nhằm thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine tại Dải Gaza cũng như nhắm đến các tàu của Israel hoặc hướng tới Israel.

Mỹ cân nhắc tránh gây gián đoạn việc vận chuyển các mặt hàng viện trợ nhân đạo vào Yemen

Theo Reuters, các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ đã gây gián đoạn hoạt động trao đổi thương mại quốc tế, làm dấy lên quan ngại về lạm phát và khả năng xung đột giữa Israel - Hamas có thể gây mất ổn định khu vực Trung Đông.

Nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi, máy bay quân sự, tàu chiến, tàu ngầm của Mỹ và Anh đã thực hiện hàng chục đợt không kích nhắm vào nhóm vũ trang kiểm soát những khu vực đông dân nhất tại Yemen. Ngày 16/1, quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích mới nhất nhắm vào bốn tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi.

Theo hãng tin Reuters, một ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt nhóm vũ trang Houthi vào hai danh sách khủng bố. Liên hợp quốc, các nhóm viện trợ và một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng các lệnh trừng phạt đi kèm quyết định trên sẽ gây gián đoạn việc vận chuyển lương thực, nhiên liệu và những loại hàng hóa khác vào Yemen.

Vài ngày sau khi nhậm chức vào năm 2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thu hồi quyết định của chính quyền tiền nhiệm, viện dẫn quan ngại các lệnh trừng phạt sẽ gây gián đoạn việc vận chuyển các loại hàng hóa viện trợ nhân đạo quan trọng cho Yemen.

Quyết định mới của Chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc liệt nhóm vũ trang Houthi vào danh sách “Nhóm khủng bố Toàn cầu được chỉ định đặc biệt” chứ không phải “tổ chức khủng bố nước ngoài” cũng nhằm miễn trừ các mặt hàng viện trợ nhân đạo khỏi các lệnh trừng phạt. Bởi lẽ, Danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” bao gồm các lệnh cấm nghiêm ngặt hơn liên quan việc cung cấp hỗ trợ cho các thực thể nằm trong danh sách và lệnh cấm đi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.