Thời sự Quốc tế

Nhóm nghị sĩ Mỹ sắp có động thái khiến Trung Quốc tức giận

14/01/2024, 11:30

Ngay sau khi có thông tin đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ dự kiến tới thăm Đài Loan vào tháng 5/2024 cùng tháng tân lãnh đạo hòn đảo nhậm chức, Trung Quốc đã lên tiếng, phản ứng gay gắt.

Hãng tin TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu cho biết, Trung Quốc cực lực phản đối chuyến thăm của các đại biểu Quốc hội Mỹ tới Đài Loan cũng như mọi liên lạc trực tiếp giữa giới chức Mỹ và hòn đảo.

"Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Bắc Kinh cực lực phản đối Mỹ có bất cứ liên lạc chính thức nào với khu vực Đài Loan" – nhà ngoại giao Trung Quốc nói và kêu gọi Washington tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc.

Nhóm nghị sĩ Mỹ sắp có động thái khiến Trung Quốc tức giận- Ảnh 1.

Ông Lại Thanh Đức thuộc Đảng Dân tiến chiến thắng trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan.

"Mỹ cần tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc một Trung Quốc cùng ba tuyên bố chung giữa Mỹ - Trung Quốc, xử lý một cách hợp lý vấn đề liên quan tới Đài Loan, dừng ngay liên lạc chính thức với hòn đảo Đài Loan, chấm dứt việc đưa ra những tín hiệu sai lệch đối với các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan và kiềm chế can thiệp vào cuộc bầu cử tại khu vực này dưới mọi hình thức" – ông Liu nói.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết một đoàn các Hạ nghị sĩ Mỹ có thể tới thăm Đài Loan trong tháng 5 tới – cùng tháng lãnh đạo mới của đảo Đài Loan chính thức nhậm chức.

Trong cuộc bầu cử mới nhất tại Đài Loan ngày 13/1, ứng cử viên của Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền Lại Thanh Đức có quan điểm cứng rắn trong quan hệ với Trung Quốc đã chiến thắng và phe đối lập thừa nhận thất bại.

Ông Lại sẽ kế nhiệm bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Đài Loan và dự kiến nhậm chức vào ngày 20/5.

Theo bài viết trên trang The Guardian, kết quả này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận, làm gia tăng những căng thẳng dọc hai bờ Eo biển Đài Loan.

Về phía Nhà Trắng, cùng ngày 13/1, khi được đề nghị bình luận về cuộc bầu cử trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi lời chúc mừng tới ông Lại Thanh Đức và nhấn mạnh Mỹ "cam kết duy trì hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển Đài Loan, cũng như giải quyết các khác biệt một cách hòa bình, không bị ép buộc và áp lực". 

Theo ông Blinken, Mỹ mong muốn được phối hợp với ông Lại Thanh Đức và lãnh đạo các đảng ở Đài Loan để thúc đẩy "mối quan hệ không chính thức lâu dài giữa hai bên, phù hợp với chính sách một Trung Quốc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.