Thế giới

Mỹ trang bị vũ khí hạng nặng cho cảnh sát

30/08/2017, 09:05

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh dỡ bỏ các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị kiểu quân sự...

18

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh dỡ lệnh cấm trang bị thiết bị như quân sự cho cảnh sát Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh dỡ bỏ các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị kiểu quân sự cho cảnh sát được áp dụng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, hãng tin BBC cho biết ngày 29/8.

Sắc lệnh cho phép cung cấp cho cảnh sát các thiết bị như mũ bảo hiểm chống đạn và phương tiện bọc thép. Tổng chưởng lý Mỹ Jeff Sessions cho biết, mục đích của sắc lệnh là tăng cường an toàn cộng đồng và chỉ trích việc ông Obama đã đi quá xa khi cấm trang bị các thiết bị này cho cảnh sát trước đó.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra lệnh cấm trên sau khi dư luận rộ lên chỉ trích, cảnh sát được trang bị quá cao khi giải quyết các vụ đụng độ với người biểu tình, dẫn đến cái chết của một thiếu niên da đen không vũ trang vào năm 2014.

Ông Obama lo ngại trước phản ứng của người dân đối với hình ảnh cảnh sát được vũ trang như quân đội trên phố. Ông cho rằng, cảnh sát phải là lực lượng hòa hợp với cộng đồng chứ không phải lực lượng chiếm giữ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.