Thế giới giao thông

Mỹ xem xét luật hạn chế "nhồi" khách trên máy bay

16/03/2017, 06:00

Nghị sĩ Mỹ vừa đề xuất một dự thảo luật kêu gọi các hãng hàng không thôi "nhồi" khách trên máy bay...

Sáu hãng hàng không Mỹ đạt thoả thuận thu

Các hãng hàng không Mỹ đối diện dự luật hạn chế thu hẹp ghế ngồi cho khách

Theo Fox News, dự luật mang tên Seat Egree in Air Travel (SEAT) được sửa đổi bổ sung từ một dự luật được Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ đưa ra vào năm 2016.

Với dự luật này, thay vì cho phép các hãng hàng không nghĩ ra đủ cách để nhồi nhét thêm hành khách trên máy bay, nó sẽ đề ra kích thước ghế ngồi, khoảng cách tối thiểu giữa các ghế cho phép hành khách thoải mái để chân buộc các hãng hàng không phải tuân thủ.

Tại Quốc hội, Hạ Nghị sĩ Steve Cohen nhận định, “hành khách đã quá mệt mỏi vì bị nhồi nhét. Việc co hẹp kích thước ghế trên máy bay không chỉ gây ra vấn đề về sự thoải mái mà còn liên quan tới vấn đề an toàn và sức khỏe của hành khách.

Chẳng hạn, hành khách cần có đủ không gian để sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo nếu hành khách không được di chuyển chân trong suốt chuyến bay dài sẽ dẫn đến tình trạng bị nghẽn tĩnh mạch”, ông Cohen nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.