Thời sự Quốc tế

Na Uy cấm xe chở khách của Nga

30/09/2023, 15:40

Ngày 29/9, Na Uy thông báo sẽ cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào quốc gia Scandinavia này bắt đầu từ tuần tới.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt tương tự với Moscow liên quan tới chiến sự ở Ukraine.

Na Uy, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) song không thuộc EU, có đường biên giới dài 198km (123 dặm) với Nga.

Ngoại trưởng Na Uy Anniken Huitfeldt nhấn mạnh nước Scandinavia này sát cánh cùng các đồng minh và những nước có cùng chí hướng trong chuỗi phản ứng nhằm chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Na Uy cấm xe chở khách của Nga  - Ảnh 1.

Ô tô mang biển số Nga chờ để qua biên giới từ Nga sang Phần Lan (Ảnh: AFP).

Theo lệnh cấm, những chiếc xe chở khách có 9 chỗ ngồi trở xuống đăng ký ở Nga sẽ không được phép vào Na Uy.

Xe buýt và xe tải nhỏ từ 10 chỗ trở lên vẫn có thể qua biên giới tại Storskog, cửa khẩu duy nhất giữa Na Uy và Nga.

Chính phủ Oslo cho biết sẽ có ngoại lệ đối với các phương tiện ngoại giao, ô tô thuộc sở hữu của công dân Na Uy và thành viên gia đình họ thường trú ở Nga cũng như đối với việc đi lại cần thiết vì lý do nhân đạo.

Chẳng hạn như chữa bệnh cấp tính, tử vong hoặc tang lễ gia đình.

Na Uy cho biết lệnh cấm này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào lúc 0h ngày 2/10.

Trước đó, đầu tháng 9, Ủy ban Châu Âu đưa ra quyết định tương tự yêu cầu các phương tiện cơ giới đăng ký tại Liên bang Nga không còn được phép vào lãnh thổ của khối 27 nước thành viên, bao gồm cả ba quốc gia Batlic là Estonia, Latvia và Litva cũng như Phần Lan và Ba Lan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.