Đường bộ

Năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị thi công cao kỷ lục

06/01/2024, 12:11

Sáng nay (6/1), Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023.

"Vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành dự án đúng tiến độ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ghi nhận và biểu dương kết quả Binh đoàn 12 đạt được, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá, năm 2023, nhiệm vụ yêu cầu cao hơn, khối lượng công việc lớn hơn trong điều kiện giá cả vật tư, vật liệu biến động, thời tiết khó khăn, song, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã vượt nắng, thắng mưa, đưa các công trình về đích đúng tiến độ, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra.

Năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị thi công cao kỷ lục- Ảnh 1.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

"Binh đoàn cũng đã xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, là đơn vị mẫu mực, tiêu biểu.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, đặc biệt, quan hệ với cấp ủy các địa phương để có được điều kiện, sự hỗ trợ tốt nhất trong triển khai các dự án", Thượng tướng Vũ Hải Sản nói.

Nhận định năm 2024, kinh tế thế giới và trong nước được còn nhiều thách thức, giá cả vật liệu còn khó khăn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Binh đoàn 12 cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, các kế hoạch của Bộ Quốc phòng, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được duyệt, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, đánh giá đúng tình hình thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ.

"Riêng hoạt động sản xuất kinh doanh, Binh đoàn phải chỉ đạo thi công các công trình quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng hoặc vượt tiến độ yêu cầu; Phải đảm bảo hiệu quả, tránh đấu thầu bằng mọi giá để lấy công việc; Thanh quyết toán công trình phải làm đến đâu gọn đến đó", Thứ trưởng Vũ Hải Sản chỉ đạo.

Chia sẻ thêm tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, năm 2023, với việc đảm bảo tiến độ hoặc vượt tiến độ yêu cầu tại các dự án tham gia, năm qua, trong điều kiện khó khăn, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vẫn được cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn tham gia thi công nhiều dự án mới.

Trong năm, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã ký hợp đồng và được chỉ định thầu với giá trị trên 20.000 tỷ đồng.

Giá trị thực hiện chuyển tiếp qua năm 2024 là 34.000 tỷ đồng, tạo thế chủ động trong ổn định hiệu quả hoạt động sản xuất, đưa Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trở thành đơn vị mạnh của Bộ Quốc phòng.

"Bước sang năm 2024, căn cứ vào các hợp đồng với chủ đầu tư, căn cứ vào tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất, nghiệm thu đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Đây là giá trị thực hiện lớn nhất từ trước đến nay của đơn vị. Đạt được mục tiêu này, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng sẽ trở thành doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng, khẳng định quy mô, năng lực, thương hiệu trong tham gia các dự án trọng điểm của đất nước", Thiếu tướng Ngọc nói.

Năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị thi công cao kỷ lục- Ảnh 2.

Lãnh đạo, cán bộ Binh đoàn 12 chụp ảnh lưu niệm cùng Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Quy mô sản xuất tăng trưởng mạnh

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, năm 2023, trong điều kiện có nhiều thuận lợi khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, quy mô sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 trên cả 3 tiêu chí: sản xuất, nghiệm thu và thanh toán.

Trong năm, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng đã hoàn thành 5/6 gói thầu tại dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Với uy tín, kinh nghiệm được khẳng định, trong năm 2023, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã ký hợp đồng 333 công trình xây lắp và rà phá bom mìn với giá trị gần 20.500 tỷ đồng, tăng hơn 10.300 tỷ đồng (tăng 102%) so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, năm 2023, giá trị sản xuất cuả Tổng công ty đạt 8.569 tỷ đồng, vượt 71% kế hoạch Bộ Quốc phòng phê duyệt, tăng 87% so với năm 2022.

Giá trị nghiệm thu đạt hơn 7.800 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2022.

Giá trị doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 54%; Giá trị thanh toán đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 71% so với năm trước; Lợi nhuận đạt hơn 51 tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch được duyệt.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng, thu nhập bình quân toàn tổng công ty năm 2023 được nâng lên hơn 13 triệu đồng/người/tháng, bằng 1,15 lần lương quốc phòng và vượt 13% so với Nghị quyết Đảng ủy.

Phát huy truyền thông bộ đội Trường Sơn và tiếp nối các kết quả tích cực đã đạt được, năm 2024, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn mục tiêu tìm kiếm việc làm mới với tổng giá trị không dưới 8.000 tỷ đồng; Đạt giá trị trên 10.000 tỷ đồng đối với cả 3 tiêu chí (giá trị sản xuất, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán); Thu nhập bình quân của toàn tổng công ty đạt từ 13,5 triệu đồng trở lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.