Xã hội

Nam Định xử lý nghiêm vụ khai thác cát rầm rộ sát đê sông Đào

image

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tỉnh Nam Định đã vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng hút cát sát đê sông Đào, gây sạt lở bờ sông.

Khẩn trương kiểm tra, quyết liệt xử lý

Sau khi Báo Giao thông liên tiếp có các bài Nam Định: Khai thác cát rầm rộ sát đê sông Đào; Vụ khai thác cát rầm rộ sát đê sông Đào: Tang vật đã bị tẩu tán phản ánh tình trạng hút cát trên sông Đào gây sạt lở bờ sông, ngày 16/8, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Nam Định đã cho biết các thông tin liên quan.

img

Một trong hai phương tiện hút cát sông Đào trên địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Giao thông, ông Lưu Quang Tuyển, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực đã trực tiếp xuống hiện trường bốn lần để xác minh vụ việc, từ đó khẳng định có việc hút cát trái phép trên sông Đào đoạn qua địa bàn xã Nghĩa An, huyện Nam Trực.

Ngày 2/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng có ý kiến chỉ đạo cụ thể, giao UBND huyện Nam Trực chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo đăng, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và có văn bản trả lời báo chí.

Đồng thời, huyện Nam Trực đã tổ chức họp, giao các đơn vị có liên quan rà soát, xử lý sai phạm.

Ngày 25/7, Chủ tịch UBND huyện Nam Trực đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác gồm các lực lượng: công an huyện, phòng tài nguyên môi trường, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạt quản lý đê điều để tổ chức xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Ngày 9/8, UBND huyện Nam Trực chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh hiện trường đối với khu vực bến bãi vật liệu trái phép trên hành lang đê sông Đào của hộ ông Phạm Duy K và bãi chứa cát của ông T trên địa bàn thôn Bái Hạ, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực.

img

Chính quyền, cơ quan chức năng lập biên bản kiểm đếm tài sản trên bãi vật liệu trái phép nhà ông Phạm Duy K ở hành lang đê sông Đào.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lưu Quang Tuyển cho biết, qua xác minh, hiện thôn Bái Hạ, xã Nghĩa An tồn tại hai vị trí đang vi phạm trật tự hành lang đê sông Đào. UBND huyện Nam Trực đã giao tổ công tác đã xác định rõ những thông tin Báo Giao thông phản ánh.

Cụ thể, tổ công tác sẽ xác minh khối lượng cát được hút lên từ sông Đào, diện tích bến bãi trái phép trên hành lang đê sông Đào, các thiết bị máy móc trang thiết bị mà các hộ dân sử dụng trong khu vực bến bãi trái phép, các phương tiện mà các đối tượng sử dụng cho việc hút cát... từ đó có cơ sở để UBND huyện Nam Trực ra quyết định xử lý.

img

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định lập biên bản xác minh lượng cát được hút lên từ sông Đào.

Về các phương tiện sử dụng hút cát trên sông Đào, UBND huyện Nam Trực giao Công an huyện lập chuyên án, điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với bến bãi vật liệu, trạm trộn bê tông trái phép của ông Phạm Duy K, ông Tuyển cho biết, sau khi các cơ quan chức năng của huyện tiến hành xác minh, xác định mức độ vi phạm, thì căn cứ quy định của pháp luật, sẽ yêu cầu chủ bến bãi tự giải tỏa bãi vật liệu, trạm trộn bê tông trái phép, trả lại hiện trạng mặt bằng đảm bảo cho hành lang an toàn đê sông Đào.

"Hiện Công an huyện Nam Trực đang tiến hành rà soát, điều tra, làm rõ vụ việc vụ hút cát trên sông Đào, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che và không có vùng cấm", ông Tuyển khẳng định.

Tạm giữ phương tiện hút cát

Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an huyện Nam Trực cho biết, qua xác minh ban đầu, khẳng định dấu hiệu hút cát trái phép trên sông Đào là có cơ sở.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện đang làm rõ ai là người tổ chức hoạt động hút cát, động cơ, quy trình hoạt động, phương tiện sử dụng, khối lượng cát, địa điểm cung cấp cát mà các cá nhân trên địa bàn đã thực hiện từ đó sẽ đưa ra quy trình xử lý theo trình tự của pháp luật.

>>> Clip hút cát trên sông Đào đoạn qua xã Nghĩa An, huyện Nam Trực:

"Hai phương tiện hút cát, chúng tôi đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, mọi diễn biến của vụ việc sẽ được thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng người, đúng tội. Công an huyện cũng sẽ làm rõ việc có bảo kê hay không, nếu có cán bộ làm sai sẽ xem xét xử lý kỷ luật, kể cả phải xử lý hình sự", Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.