Pháp luật

Nam sinh dùng dao đâm gục thầy giáo chủ nhiệm là lớp trưởng

06/04/2018, 14:04

Nam sinh lớp 12, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Lệ Thủy, Quảng Bình) cầm dao đâm gục thầy giáo chủ nhiệm là lớp trưởng.

30074771_1593045377481288_222272372_o

Thầy Tiến phải nhập viện cấp cứu sau cú ra tay của học trò

Sáng 6/04, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy tìm Ngô Văn Công (SN 2000, trú xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy) là học sinh lớp 12A6 - Trường THPT Trần Hưng Đạo để làm rõ hành vi: "Học sinh đâm gục thầy chủ nhiệm vì... bị nhắc hình xăm?".

Được biết, Ngô Văn Công chính là lớp trưởng của lớp 12A6 và sau khi đâm thầy giáo chủ nhiệm trọng thương, Công đã rời khỏi địa phương.

“Trong giờ Vật Lý, thầy Tiến thấy có hình xăm trên cổ em Công nên thầy Tiến có nhắc nhở và cho Công nghỉ học để về đi xóa hình xăm. Không ngờ, lúc tan trường lại xảy ra sự việc như vậy”, một cán bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 10h30, sáng 05/04, thầy Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hết tiết dạy nên đi về nhà.

Khi thầy vừa ra đến cổng trường thì bị em Ngô Văn Công dùng dao bấm lao đến đâm một vào bụng. Thầy Tiến gục ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới . Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương bị đâm thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2x2cm, bị tổn thương gan buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.