An ninh hình sự

Nam thanh niên dìm chết bé gái lớp 6, chôn xác trong vườn hoang

19/09/2017, 20:26

Mâu thuẫn từ chuyện hái trái cây, nam thanh niên dìm chết bé gái lớp 6 rồi chôn xác nạn nhân trong vườn hoang.

20170919165045-loi-khai-cua-nghi-pham-giet-be-gai-

Nghi phạm Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Theo báo Vietnamnet, hôm nay 19/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Nhâm Thiện ( tự Suôi, 24 tuổi, trú tại ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Trước đó vào chiều ngày 13/9, bé Trần Thanh Nguyên (13 tuổi) - học sinh lớp 6 của Trường THCS Tây Đô có nhờ Thiện hái nhờ trái cóc, tuy nhiên Thiện từ chối nên hai bên đã xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Thiện đã đánh bé Nguyên rồi dìm xuống mương nước cho đến chết. Sau đó, Thiện đào hố chôn xác Nguyên trong vườn hoang.

Gây án xong, Thiện về nhà tắm rửa như chưa có chuyện gì xảy ra rồi giả vờ sang nhà bé Nguyên nghe ngóng tình hình.

Cũng theo Vnexpress, sáng hôm sau, mọi người tìm thấy thi thể nạn nhân. Biết không thể trốn thoát, Thiện đã uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu. Ngày 18/9, Thiện đã xuất viện. Trước đó, thanh niên này khai có tình cảm yêu đương với nạn nhân. 

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.