Xã hội

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT

05/04/2024, 18:35

Chiều 5/4, Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024 tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có 3 trường đại học, 1 học viện và 11 trường cao đẳng trên khắp cả nước. 

Năm học 2022-2023, các trường, học viện thuộc Bộ GTVT đã khắc phục khó khăn, cơ bản phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2024 của Bộ GTVT.

Hiện, Bộ GTVT đã ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý các trường, học viện; Qua đó, đã tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành.

Bộ GTVT đã phối hợp với các bộ tổ chức thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm đánh giá  kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, tồn tại và đề xuất các định hướng phát triển công tác đào tạo để phù hợp với bối cảnh quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và định hướng phát triển ngành GTVT.

Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chức danh viên chức thuộc lĩnh vực GTVT; Xây dựng, ban hành các chương trình đào tạo, nội dung bồi dưỡng chuyên môn viên chức, người lao động trong ngành theo quy định tại Luật Viên chức và các luật chuyên ngành.

Đồng thời, đã triển khai xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực GTVT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo hành lang pháp lý và định hướng cho các trường, học viện thực hiện.

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT- Ảnh 2.

Đại diện trường Đại học Công nghệ GTVT phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các trường, học viện chia sẻ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ cũng như những khó khăn còn gặp phải trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng giáo viên, giảng viên, việc thực hiện tự chủ tài chính...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao tập thể cán bộ, giảng viên các trường, học viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho lĩnh vực GTVT.

Về công tác tổ chức, cơ bản các cơ sở đào tạo ngành GTVT đã thực hiện tốt, không còn các trường trung cấp, sơ cấp, bộ máy tổ chức đã tinh gọn, đáp ứng được yêu cầu.

"Các trường đại học và học viện đã tự chủ được phần chi thường xuyên cùng các trường cao đẳng, đây là kết quả rất tốt đẹp. Công tác tuyển sinh hàng năm đều tăng cao với đủ các loại hình đào tạo", Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang cũng chia sẻ câu chuyện thực tế một số trường cao đẳng vẫn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên...

Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT- Ảnh 3.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

"Cơ sở vật chất của các trường đã có bề dày hoạt động cần được tiếp tục đầu tư; cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao tỷ lệ giảng viên có học hàm, học vị. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sinh viên tăng cả chất và lượng", Thứ trưởng lưu ý.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm học 2023-2024, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị, các trường, học viện bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ GTVT và chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành.

Trong đó, lưu ý tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; Chú trọng thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; Chủ động đề xuất các cơ quan có thẩm quyền các cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển nhà trường...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.