Chuyện dọc đường

Nên sớm trao 110 tỷ hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini

Sau hơn nửa tháng, số tiền 110 tỷ đồng hỗ trợ từ những tấm lòng vàng vẫn chưa đến tay các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Theo thống kê của MTTQ TP Hà Nội, đến nay tổng số tiền tiếp nhận hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ qua 3 tài khoản (của Ủy ban MTTQ TP, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình) là hơn 110 tỷ đồng.

Nên sớm trao 110 tỷ hỗ trợ nạn nhân cháy chung cư mini  - Ảnh 1.

Người dân quyên góp, ủng hộ các gia đình gặp nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước mắt, phường Khương Đình đã hỗ trợ ban đầu để các nạn nhân có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, đến nay việc đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể của từng hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ, phân bổ cụ thể vẫn đang được tính toán. Đại diện cơ quan chức năng cho rằng, các hình thức cứu trợ phải đảm bảo cứu trợ trước mắt và cứu trợ lâu dài, đúng lúc, đúng thời điểm.

Trước hết, có thể thấy, số tiền ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy là rất lớn. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, đông đảo người dân đã đến trực tiếp phường Khương Đình để thực hiện việc ủng hộ.

Trong số đó, có cụ già 75 tuổi đạp xe hơn một giờ từ Nam Từ Liêm tới, chia sẻ những đồng lương hưu ít ỏi của mình. Có tiểu thương ở Cầu Giấy bắt 2 tuyến xe buýt đến tận nơi trao quà. Hay hàng chục nghệ sĩ tổ chức đêm diễn để quyên góp…

Không những thế, rất nhiều người sẵn sàng nhường chỗ ở, hỗ trợ những vật dụng cần thiết để những gia đình gặp nạn vơi bớt khó khăn. Có cả những cháu bé mang theo gấu bông, đồ chơi tặng cho những bệnh nhi không may gặp nạn…

Trước hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn của những gia đình không may mắn sau vụ cháy, có thể thấy được tinh thần tương ái tương thân, sẵn sàng sẻ cơm nhường áo của biết bao người thật đáng quý biết bao!

Nhưng đến nay, sau hơn nửa tháng, số tiền 110 tỷ đồng hỗ trợ từ những tấm lòng vàng vẫn chưa đến tay các gia đình bị nạn khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Đành rằng cần phải tính toán, phải cân nhắc, nhưng tiền hỗ trợ rất nhiều, nên phân kỳ, phân đợt để hỗ trợ kịp thời, không nên để quá lâu.

Hơn lúc nào hết, sau vụ cháy, các gia đình gặp nạn rất cần tiền để ổn định cuộc sống, bởi họ gần như đã mất hết. Giả sử như không có khoản hỗ trợ 110 tỷ đồng kia, bằng những cách nào đó, có lẽ họ vẫn sẽ thu xếp, vun vén để tạm vượt qua nghịch cảnh. Nhưng khi tấm lòng của biết bao người gửi đến, họ cũng mong sớm nhận được.

Và đương nhiên, với những người đã san sẻ yêu thương, họ mong từng ngày từng giờ sự hỗ trợ của mình cần phải được trao tận tay địa chỉ cần giúp đỡ một cách kịp thời. Bởi họ biết, nỗi đau với những người gặp nạn là quá lớn. Sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần đúng lúc sẽ giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt phần nào đau thương.

Nếu Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các cấp làm tốt, làm nhanh việc tiếp nhận và phân bổ nguồn tiền hỗ trợ, chắc chắn người dân sẽ ngày càng tin tưởng trao gửi tiền từ thiện thông qua các địa chỉ này, hạn chế bớt việc phát sinh nhiều nhóm từ thiện tự phát có dấu hiệu thiếu minh bạch và lợi dụng để lừa đảo như vừa qua.

Thiết nghĩ, việc phân bổ cụ thể thế nào không nên mất thêm nhiều thời gian nữa, nếu cần họp bàn, thì nên hỏi ý kiến chính những gia đình bị nạn, vì đây là số tiền mà các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước ủng hộ họ.

Còn nếu số tiền 110 tỷ này trích từ ngân sách Nhà nước hay thành phố, các cơ quan Nhà nước mới cần hội đủ ý kiến cơ quan chức năng, tính toán, cân nhắc. Mà ngay cả trong trường hợp này, thì cũng không nên họp bàn quá lâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.