Thời sự Quốc tế

Nga bắt một loạt nghi phạm trong vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow

23/03/2024, 16:38

Tính đến thời điểm này, có 11 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Moscow (Nga) đã bị bắt giữ.

Hành trình bắt nghi phạm 

Ngày 23/3, các quan chức Liên bang Nga cho biết 11 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố kinh hoàng tối trước đó tại Moscow đã bị bắt giữ.

Theo đó sau khi gây án, nhóm khủng bố đã lái một chiếc ô tô hãng Renault bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng Nga đã nổ súng khiến chiếc xe bị lật khi đến địa phận vùng Bryansk, cách Moscow khoảng 340km về phía tây nam.

Một nghi phạm khủng bố đã bị bắt tại chỗ, số còn lại bỏ chạy vào trong rừng. Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét toàn bộ khu vực và phát hiện, bắt giữ nghi phạm thứ hai vào lúc 3h50 sáng theo giờ địa phương.

Trung tâm thương mại Crocus cháy ngùn ngụt sau vụ khủng bố đẫm máu.

Trung tâm thương mại Crocus cháy ngùn ngụt sau vụ khủng bố đẫm máu.

Tại hiện trường chiếc xe bị lật, cảnh sát đã phát hiện nhiều vũ khí, bao gồm súng lục, băng đạn dành cho súng trường và một cuốn hộ chiếu có ghi đến từ Tajikistan.

Đến thời điểm hiện tại, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin, cho biết 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm 4 kẻ khủng bố được xác định trực tiếp liên quan đến vụ xả súng.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố sẽ truy lùng và trừng trị các hung thủ, cũng như có các biện pháp trừng phạt thân nhân của những kẻ dính dáng tới vụ khủng bố.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo?

Cùng ngày xảy ra vụ việc, hai quan chức Mỹ cho biết nhận được thông tin tình báo khẳng định tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS chịu trách nhiệm cho vụ xả súng chết người tại trung tâm thương mại ở thủ đô Moscow.

Theo các quan chức, phía Mỹ đã cảnh báo Nga suốt những tuần qua về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào nước này.

“Đầu tháng 3, chính phủ Mỹ có thông tin về âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow, có khả năng nhắm vào các cuộc tập trung đông người, bao gồm cả các buổi hòa nhạc”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson cho biết. 

“Mỹ cũng đã đưa ra lời khuyên cho người Mỹ ở Nga, cũng như chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo đúng nghĩa vụ của mình”, theo ông Watson. 

Ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cũng đã ban bố cảnh báo "những kẻ cực đoan" sắp có kế hoạch tấn công ở Moscow, vài giờ sau khi cơ quan an ninh Nga cho biết đã phá vỡ âm mưu xả súng vào giáo đường Do Thái của một nhóm có liên quan tới IS.

Trước đó, tối 22/3, nhóm khủng bố đeo mặt nạ mang theo súng máy và lựu đạn xâm nhập vào trung tâm thương mại Crocus, Moscow (Nga), xả súng vào bất cứ ai xuất hiện trước mặt khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, 145 người bị thương.

Số thương vong kinh hoàng khiến vụ xả súng trở thành một trong những vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất tại Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo bắt cóc hơn 1.000 người làm con tin, trong đó có hàng trăm trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.