Thời sự Quốc tế

Nga cảnh báo đanh thép nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

25/04/2024, 14:24

Nga liên tiếp cảnh báo sẽ tấn công vũ khí hạt nhân của NATO tại Ba Lan nếu loại vũ khí này được triển khai ở Ba Lan.

Ngày 25/4, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ biến vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan trở thành một trong những mục tiêu chính nếu loại vũ khí này được triển khai ở đó.

Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Các động thái theo hướng này sẽ không mang lại an ninh tốt hơn (cho Ba Lan hoặc các quốc gia khác sở hữu loại vũ khí như vậy)".

Nga cảnh báo đanh thép nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Chỉ trước đó một ngày, Điện Kremlin cũng cảnh báo trong trường hợp Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ NATO, Nga sẽ thực thi các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của nước này. 

Cảnh báo này được đưa ra sau khi Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu NATO quyết định triển khai.

Trong chuyến thăm Canada, trả lời nhật báo Fakt, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết: "Nếu các đồng minh NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trong khuôn khổ chia sẻ hạt nhân trên lãnh thổ nhằm tăng cường an ninh ở sườn phía đông của khối, thì chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận".

Tuy nhiên, Tổng thống Duda nhấn mạnh hiện chưa có quyết định về vấn đề này, ông chỉ khẳng định việc chia sẻ hạt nhân "chắc chắn sẽ củng cố vị thế và an ninh" của Ba Lan.

Ngay sau tuyên bố trên, cùng ngày 25/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối liên minh này "không có kế hoạch mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân hay triển khai thêm vũ khí hạt nhân tới các quốc gia thành viên NATO khác".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.