Thời sự Quốc tế

Nga có thể tịch thu tài sản của người tung tin giả mạo về quân đội

20/01/2024, 18:12

Nga sắp cân nhắc một dự luật để tịch thu tiền, tài sản và hiện vật có giá trị của bất kỳ ai bị kết tội lan truyền thông tin giả mạo về quân đội Nga.

Thông tin được Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đưa ra ngày 20/1.

Ông Vyacheslav Volodin cho biết dự luật tịch thu tài sản trên nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng phái lớn trong quốc hội. Dự kiến, dự luật sẽ được công bố tại Hạ viện Nga trong ngày 22/1.

Nga có thể tịch thu tài sản của người tung tin giả mạo về quân đội- Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin

Trên Telegram, ông Volodin viết: "Bất cứ ai cố gắng hủy diệt nước Nga và phản bội nước Nga sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng, đồng thời bồi thường thiệt hại cho đất nước bằng tài sản của mình".

Theo ông, các biện pháp này nhằm trừng phạt những kẻ bôi nhọ đất nước, các chiến sĩ, sĩ quan phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2/2022, Moscow tuyên bố sẽ coi những lời chỉ trích quân đội không chính xác là vi phạm pháp luật.

Tội danh truyền bá thông tin sai lệch về quân đội Nga vốn phải đối mặt mức án tù tối đa lên tới 15 năm.

Theo luật, thông tin chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine không đến từ nguồn chính thức của chính phủ có thể bị coi là sai sự thật và việc phổ biến thông tin đó có thể bị truy tố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.