Nga muốn Pháp giải thích việc chưa giao tàu chiến

14/01/2015, 09:30

Ngày 13/1, giới chức Nga yêu cầu Pháp đưa ra giải thích chính thức về việc chưa bàn giao hai tàu chiến Mistral mà Nga đặt Pháp đóng từ năm 2011.

2 tàu chiến Mistral Nga đặt Pháp đóng từ năm 2011 trị giá 1,2 tỷ euro
2 tàu chiến Mistral Nga đặt Pháp đóng từ năm 2011 trị giá 1,2 tỷ euro

Phía Nga tuyên bố cần một lời giải thích chính thức bằng văn bản để quyết định có khởi kiện hay gia hạn thêm thời gian. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Paris chỉ chuyển giao hai tàu chiến nói trên nếu có các dấu hiệu chắc chắn về hòa bình lâu dài ở Ukraine, theo RT.

Năm 2011, Pháp đã ký hợp đồng đóng hai tàu chở trực thăng hiện đại lớp Mistral cho Nga với khoảng 1,2 tỷ euro. Dự kiến chiếc đầu tiên được bàn giao trong tháng 10-11/2014, chiếc còn lại bàn giao trong năm nay. Một số nguồn tin ngoại giao cảnh báo Pháp có thể sẽ mất 1 tỷ euro do vi phạm hợp đồng.

H.P  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.