Thế giới

Nga nói Hàn Quốc đã bố trí 6 thành phần của hệ thống THAAD

27/01/2018, 10:11

Đây là tuyên bố của Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin.

Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ hoạt động triển khai Thaa

Cảnh sát Hàn Quốc bảo vệ hoạt động triển khai THAAD (ảnh minh họa)

Theo một quan chức ngoại giao Nga, tất cả 6 thành phần hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã được triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc, trong khi Seoul không đưa ra được lời đảm bảo với Moscow là hệ thống sẽ được quân đội Hàn Quốc vận hành.

Đây là tuyên bố của Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin khi trả lời phỏng vấn báo Sputnik.

"Liên quan đến việc triển khai tại Hàn Quốc hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ THAAD, như chúng tôi được biết vào thời điểm hiện tại, tất cả 6thành phần của THAAD đã được bố trí trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trong khi đó, không có bất cứ lời "đảm bảo "nào về việc chỉ có các quân nhân Hàn Quốc vận hành hệ thống này", - Đại sứ Nga nói.

Đại sứ Alexander Timonin cũng tuyên bố rằng "sự hiện diện liên tục các lực lượng vũ trang Mỹ trong khu vực bán đảo Triều Tiên, kể cả việc thiết trí hệ thống phòng thủ tên lửa ở phía Nam, rõ ràng đã vượt quá phạm vi của các giải pháp răn đe trước "mối đe dọa từ Triều Tiên".

Tháng 7/2016, sau 5 tháng đàm phán, Mỹ và Hàn Quốc đã thỏa thuận về việc triển khai hệ thống THAAD, để nếu trong trường hợp cần thiết, sẽ đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Hệ thống THAAD được thiết kế để đánh chặn tên lửa tầm ngắn và tầm trung giai đoạn cuối.Việc triển khai hệ thống THAAD gây ra mối lo ngại cho Trung Quốc và Nga.

Nhật Bản cũng đã thông qua kế hoạch này, đồng thời cho rằng việc triển khai THAAD sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.