Thế giới

Nga: Sẽ có hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công Triều Tiên

20/04/2017, 06:01

Theo Bộ Ngoại giao Nga, diễn biến tình hình bán đảo Triều Tiên có nguy cơ chuyển biến với những hậu quả thảm khốc.

Máy bay ném bom tàng hình của Không quân Mỹ

Máy bay ném bom tàng hình của Không quân Mỹ

Theo thông tấn Nga Tass ngày 19/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra cảnh báo nói rằng sẽ có hậu quả thảm khốc nếu Mỹ tấn công Triều Tiên.

Tuyên bố này được bà Maria Zakharova đưa ra trong một cuộc cuộc họp báo tổ chức ngày 19/4 tại thủ đô Moscow.

3F43F39700000578-4413582-An_unidentified_rocket_is

Tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Triều Tiên

Theo người đại diện của Bộ Ngoại giao Nga, diễn biến tình hình bán đảo Triều Tiên có nguy cơ chuyển biến với những hậu quả thảm khốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Bà Zakharova nói: "Chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu lần khi tình hình đâu đó trên thế giới diễn biến theo một kịch bản quân sự không được cân nhắc kỹ lưỡng. Các vị hãy chỉ ra xem có lần nào tình hình kết thúc tốt đẹp hay không.

Hoàn toàn không có. Nếu lại tạo thêm một điểm nóng nữa, đặc biệt lại là nơi có vũ khí hạt nhân, thì hậu quả sẽ rất thảm khốc."

3F43F59000000578-4417056-image-a-44_1492378368930

Đạn tên lửa phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên được phô diễn hôm 15/4/2017 tại thủ đô Bình Nhưỡng

Bà Maria Zakharova cho rằng Mỹ và Triều Tiên đang đưa ra những lời đe dọa tấn công nhau bằng vũ khí hủy diệt, trong khi vấn đề có thể giải quyết thông qua đám phán, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, lịch sử và kinh nghiệm mà thế giới đã từng có.

3F4FB60A00000578-4417316-image-a-108_1492398285977

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi ở thăm Hàn Quốc

Cũng trong ngày 19/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đe dọa Triều Tiên không nên thử thách quyết tâm của quân đội Mỹ, đồng thời cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với bất kỳ cuộc tấn công nào sử dụng vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trước đó khi ở thăm Hàn Quốc cũng nhắc lại lập trường của tân chính quyền Mỹ rằng "kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược" của Mỹ đã chấm dứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.