Thời sự Quốc tế

Nga, Trung Quốc cân nhắc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng

06/03/2024, 15:31

Theo lãnh đạo Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga, các quan chức Nga, Trung Quốc đang “nghiêm túc cân nhắc” thực hiện dự án chung, cùng lắp đặt nhà máy năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng trong thập kỷ tới.

Theo hãng tin RT, ngày 5/3, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) - ông Yury Borisov cho biết: “Chúng tôi đang cùng các đồng nghiệp Trung Quốc nghiêm túc cân nhắc dự án lắp đặt trạm năng lượng hạt nhân trên bề mặt Mặt trăng trong giai đoạn năm 2033-2035”.

Theo ông Borisov, năng lượng hạt nhân sẽ là giải pháp cung cấp nguồn điện năng cần thiết cho các khu dân cư trên Mặt trăng trong tương lai bởi các tấm quang năng không thể sản sinh đủ lượng điện năng cần thiết.

Giám đốc Roscosmos thông tin thêm robot sẽ được sử dụng để lắp đặt lò phản ứng hạt nhân. Quá trình này là “thách thức rất lớn” và cần được thực hiện hoàn toàn tự động, không có sự hiện diện của con người.

Nga, Trung Quốc cân nhắc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng- Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga Yury Borisov.

Theo ông Borisov, công nghệ cần thiết cho việc xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng hiện gần như sẵn sàng, chỉ còn duy nhất giải pháp làm mát lò phản ứng hạt nhân vẫn chưa được hoàn thiện.

Lãnh đạo Roscosmos công bố thông tin về việc Nga, Trung Quốc cân nhắc phối hợp xây dựng nhà máy năng lượng hạt nhân trên Mặt trăng vào thời điểm các nhà quan sát cho rằng đang diễn ra cuộc chạy đua trong không gian thời hiện đại giữa một bên là Mỹ cùng đồng minh và một bên là Nga và Trung Quốc.

Tư lệnh Lực lượng Không gian Mỹ - Tướng Stephen Whiting cho hay Trung Quốc đang phát triển năng lực quân sự trong không gian ở tốc độ “ngoạn mục”. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo Washington đang dẫn đầu hoạt động quân sự hóa không gian.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner cho biết, Nga đang tìm cách triển khai thiết bị đánh chặn tên lửa trong không gian nhằm tăng cường năng lực chống vệ tinh. Đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Washington đang sử dụng những tuyên bố sai lệch nhằm giành được đòn bẩy đàm phán về hạn chế triển khai vũ khí trong không gian.

Trong phát biểu ngày 5/3, ông Borisov cũng khẳng định, Nga không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.