Thời sự Quốc tế

Nga - Trung Quốc lập quỹ đầu tư công nghiệp hàng không dân dụng trị giá 1 tỷ USD

18/10/2023, 14:35

Nga cùng với Trung Quốc thành lập một quỹ đầu tư vào ngành công nghiệp hàng không dân dụng với quy mô sẽ là 100 tỷ Ruble (khoảng 1 tỷ USD).

Theo tờ Sputnik, vào ngày 17/10 văn phòng báo chí Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết nước này cùng Trung Quốc sẽ lập một quỹ đầu tư vào ngành hàng không dân dụng trị giá 100 tỷ Ruble.

Việc thành lập quỹ trên được RDIF công bố trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm Trung Quốc.

Phía RDIF cho biết: “Đây là quỹ đầu tư vào các dự án tiềm năng trong ngành hàng không vũ trụ, công nghệ kỹ thuật số, tiết kiệm năng lượng và dữ liệu lớn. Các khoản đầu tư vào các dự án ở Nga và Trung Quốc sẽ tương đương nhau". 

Nga - Trung Quốc lập quỹ đầu tư công nghiệp hàng không dân dụng trị giá 1 tỷ USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa 

Theo Giám đốc điều hành RDIF, ông Kirill Dmitriev, nhờ có quỹ phát triển ngành hàng không, các công ty của Nga và Trung Quốc sẽ có thể thu hút thêm các khoản đầu tư cần thiết để mở rộng cơ sở sản xuất hiện có, thiết kế các loại vận tải hàng không mới và phát triển thêm công nghệ đột phá. 

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư của quỹ sẽ giúp tăng nguồn cung sản phẩm hàng không dân dụng của Nga sang cho thị trường Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên hai nước thành lập quỹ đầu tư chung. Năm 2015, RDIF và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã thành lập một quỹ với kế hoạch đầu tư 20 tỷ USD vào nền kinh tế Nga. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.