Y tế

Ngại đi khám, nhiều quý ông suy sụp khi biết bị ung thư dương vật di căn

19/12/2023, 12:08

Phần lớn bệnh nhân ung thư dương vật khi đến bệnh viện đã ở giai đoạn muộn. Họ ngại đi khám nên có trường hợp phải cắt cụt để triệt khối ung thư.

Giấu bệnh, không đi khám

Có tâm lý giấu bệnh, ngại đi khám, chỉ đến khi tình trạng dương vật biến dạng, chảy dịch, ông K (60 tuổi, ở Hải Dương) mới đến bệnh viện khám. Lúc này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dương vật giai đoạn muộn, di căn hạch.

Ông K cho biết, do ngại ngùng khi gặp vấn đề ở bộ phận nhạy cảm nên ông tự mua thuốc bôi tại nhà trong nhiều năm qua. Sau một thời gian dài tự điều trị, ung thư xâm lấn ra toàn bộ dương vật.

E ngại đi khám, nhiều quý ông ung thư dương vật di căn - Ảnh 1.

Một nam bệnh nhân đang điều trị ung thư dương vật ở BV Trung ương Quân đội 108.

BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, Phụ trách Chủ nhiệm Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, do bệnh nhân đến viện khi ung thư đã ở giai đoạn muộn nên phải cắt cụt dương vật để triệt khối ung thư và mổ nội soi nạo vét hạch.

Giống ông K, một bệnh nhân 33 tuổi đã có gia đình chỉ đến khám khi tiểu tiện khó khăn và trục trặc trong quan hệ chăn gối vợ chồng.

Theo chần đoán, bệnh nhân bị ung thư dương vật đã di căn hạch. BS Đạt cho biết, bệnh nhân nam trẻ tuổi này mắc ung thư là do có hẹp bao quy đầu từ nhỏ. Người này vẫn đi tiểu và sinh hoạt tình dục được nên không đi khám.

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), năm 2020 ước tính có hơn 36.000 người được chẩn đoán mắc ung thư dương vật trên toàn cầu, trong đó hơn 13.200 ca tử vong.

Tại Việt Nam, hầu hết các ca ung thư dương vật đều phát hiện ở giai đoạn muộn do tâm lý e ngại, giấu bệnh, không đi khám.

Bệnh nhân cũng mang tâm lý e ngại, giấu bệnh nên không đến gặp bác sĩ. Tới khi các triệu chứng nặng, bệnh nhân mới đi khám thì đã chuyển biến thành ung thư.

"Ung thư dương vật khi phát hiện muộn, thường tiên lượng xấu, điều trị tốn kém, bác sĩ chỉ có thể giúp bệnh nhân điều trị duy trì và nâng cao thể trạng", BS Đạt thông tin.

Nguyên nhân nào dẫn đến ung thư dương vật? 

Các tài liệu đề cập nhóm nam giới trên 60 tuổi có nguy cơ mắc ung thư cao nhưng hiện nay, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi cũng mắc ung thư dương vật. 

Dù chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh ung thư dương vật trẻ hoá, nhưng BS Đạt chia sẻ, trong quá trình khám chữa bệnh, số người trẻ mắc bệnh này có xu hướng tăng. Nguyên nhân tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật ở người trẻ liên quan nhiều tới sự phát triển của xã hội.

"Giới trẻ hiện nay quan hệ tình dục sớm, nhưng nhận thức về việc quan hệ tình dục an toàn thì lại thiếu. Điều này làm tăng nguy cơ các bệnh lý lây qua đường tình dục dẫn tới tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật", BS Đạt lưu ý.

Ngoài ra, một số yếu tố cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới ung thư dương vật. Điển hình như hẹp bao quy đầu. Do vậy khi phát hiện hẹp bao quy đầu nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, để tránh việc làm dụng chỉ định trong trường hợp chưa cần can thiệp.

Nhiễm virus HPV cũng được cho là yếu tố nguy cơ gia tăng mắc bệnh ung thư dương vật. Ngoài ra, khi thấy dương vật có màu bất thường nam giới cũng nên đi khám sớm để phát hiện kịp thời.

"Với y học hiện đại ung thư dương vật có thể điều trị phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật nội soi giúp cho bệnh nhân nhanh bình phục tiết kiệm chi phí. Kỹ thuật nội soi bệnh nhân sẽ chỉ phải rạch 3-4 đường mổ, mỗi đường mổ dài 1cm. Sau hậu phẫu 2 bệnh nhân có thể đi lại được, sau 7 ngày có thể ra viện. 

Còn với phương pháp mổ mở trước đây, bệnh nhân sẽ phải rạch 30cm theo đường bẹn. Do đường mổ dài nên thời gian hậu phẫu mất từ 3- 5 tuần, tăng thời gian nằm viện và chi phí điều trị", BS Đạt thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.