Đường bộ

Ngắm đại lộ nghìn tỷ nối Vinh - Cửa Lò dần lộ diện

09/11/2023, 17:18

Đến nay, tổng giá trị thực hiện xây lắp dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (Nghệ An) đạt hơn 578 tỷ đồng, đạt 58,6%, vượt 17% so với tiến độ hợp đồng.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 1.

Những ngày đầu tháng 11/2023, hàng chục móc các loại, cùng với hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đua nhau lao động trên công trường thi công dự án đường nối Vinh - Cửa Lò (Nghệ An).

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 2.

Trên tuyến chính, hiện các nhà thầu đang tập trung thảm bê tông nhựa lớp 1. Ở phía bên ngoài, các nhà thầu cũng đang khẩn trương lắp đặt những đoạn rãnh thoát nước dọc và hào kỹ thuật dọc còn lại.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 3.

Công nhân Nguyễn Văn Thiều, Công ty CP Xây dựng Tân Nam cho biết: Cả buổi sáng, 3 anh em cùng máy móc vệ sinh được gần 1km để chuẩn bị tưới nhũ tương trước khi thảm nhựa. Việc đầu tư máy móc giúp giảm sức lao động của con người, vừa nâng cao hiệu quả công việc.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 4.

“Nhìn công trình đang dần hoàn thiện, anh em ai cũng mừng và phấn khởi. Anh em đều nhận thức được đây là công trình giao thông lớn, quan trọng của cả tỉnh nên bên cạnh tiến độ, mọi người đều nỗ lực đảm bảo chất lượng”, anh Thiều nói.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 5.

Kỹ sư Cao Xuân Vinh, chỉ huy công trường Công ty CP Xây dựng Tân Nam cho biết thêm: Đơn vị thi công 6,9km, đến nay đã thảm bê tông nhựa lớp 1 được 53%, vượt tiến độ khoảng 10%. Công ty đang huy động hơn 35 các đầu máy, dây chuyền và hơn 50 xe vận chuyển các loại.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 6.

“Cùng với đó có 17 cán bộ, kỹ sư, hơn 110 công nhân thi công liên tục 2 ca. Riêng phần lu lèn, với những vị trí xa dân cư thi công đến 22h đêm, còn vị trí gần khu dân cư thì thi công đến 20h30. Ngoài ra, kết cấu kiện cũng đã đúc xong, các vật liệu khác cũng đã tập trung về trên công trường”, kỹ sư Vinh nói.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 7.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tân Hưng thi công hơn 1,2km. Hiện nhà thầu này đã thảm bê tông nhựa lớp 1 được khoảng 60%. Ngoài ra, phần rãnh thoát nước dọc và hào kỹ thuật dọc cũng đã thi công xong, hiện nhà thầu đang tập trung thi công phần vỉa hè.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 8.

“Hiện, đơn vị đang bố trí hơn 15 máy móc, thiết bị và nhiều xe vận chuyển, cùng với 35 công nhân. Đến hiện tại tiến độ thi công đang vượt so với hợp đồng đã ký kết”, kỹ sư Nguyễn Trọng Hùng, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Tân Hưng nói.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 9.

Ông Trần Minh Hoàng, cán bộ Phòng Dự án 3, Ban quản lý dự án Công trình giao thông Nghệ An (Sở GTVT Nghệ An) cho hay: Tính đến 31/10, tổng giá trị thực hiện xây lắp đạt hơn 578 tỷ đồng, đạt 58,6%, vượt 17% so với tiến độ hợp đồng.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 10.

Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.415 tỷ đồng.

Tăng tốc thảm bê tông dự án đường nối Vinh - Cửa Lò - Ảnh 11.

Công trình do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư, với chiều dài 10,8km đi qua thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Dự án được khởi công vào cuối tháng 7/2022, do 3 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp, Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP Xây dựng Tân Nam thi công.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.