Xã hội

Ngăn chặn các nhóm facebook kêu gọi học sinh vi phạm luật giao thông

18/11/2023, 18:10

Công ty Meta đã chặn và gỡ 14/22 nhóm trên facebook đăng tải những clip có nội dung kêu gọi trẻ em, học sinh vi phạm luật giao thông.

Ngày 18/11, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) thông tin về việc ngăn chặn những thông tin xấu độc trên nền tảng mạng xã hội facebook.

Theo đó, thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hội, nhóm trên facebook đăng tải những clip có nội dung kêu gọi trẻ em, học sinh vi phạm luật giao thông.

Các nhóm này thường đăng những video có tính chất cổ súy cho các hành vi như điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu bỏ hai tay...

Ngăn chặn các nhóm Facebook kêu gọi học sinh vi phạm luật giao thông - Ảnh 1.

Hình ảnh cổ súy vi phạm luật giao thông trên một nhóm facebook.

Một số nhóm có hàng trăm nghìn lượt follow, nên mỗi khi có clip được đăng tải đã thu hút trăm lượt xem, chia sẻ và bình luận.

Điển hình, nhóm "Tình Yêu Dân Tổ" có đến 157.000 người theo dõi, hay nhóm "Dân tổ phố" thu hút hơn 203.000 thành viên.

Sau khi nhận được thông tin, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử đã rà quét, yêu cầu ngăn chặn hàng chục nhóm trên facebook có những vi phạm nêu trên.

Theo yêu cầu của Cục, hiện Công ty Meta đã chặn và gỡ 14/22 nhóm trên facebook đăng tải những clip có nội dung kêu gọi trẻ em, học sinh vi phạm luật giao thông.

Thời gian tới, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử tiếp tục rà quét để yêu cầu các bên liên quan áp dụng biện pháp xử lý tương tự đối với những hội, nhóm mạng xã hội đăng tải nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến trẻ em.

Những kết quả ngăn chặn xử lý các hội nhóm thông tin vi phạm quy phạm pháp luật, xấu độc kể trên cũng cho thấy sự hợp tác, phối hợp giữa báo chí và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc góp phần làm sạch không gian mạng.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong tháng 10/2023, facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 404 bài viết, 1 group và 7 tài khoản vi phạm (đạt tỷ lệ 90%); Google gỡ 480 video vi phạm trên YouTube (tỷ lệ 92%). Trong khi đó, TikTok chặn, gỡ bỏ 53 nội dung vi phạm (tỷ lệ 95%), xóa 44 tài khoản có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.