Đăng kiểm

Nghệ An: Thắt chặt phòng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm

30/09/2023, 23:44

Công tác phòng chống tiêu cực đang được Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thắt chặt.

Thắt chặt phòng chống tiêu cực, nâng chất lượng dịch vụ

Còn gần một tuần nữa mới đến kỳ kiểm định, nhưng tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh Lê Duy H đưa xe bán tải của mình đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An để thực hiện kiểm định phương tiện.

Nghệ An: Thắt chặt phòng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm - Ảnh 1.

Các phương tiện được các đăng kiểm viên kiểm tra kỹ càng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Anh H cho biết: Xe đã đi được 5 năm, mỗi lần đến kỳ là tôi lại đưa xe đến trung tâm này. Dù lần này chiếc xe của anh bị từ chối đăng kiểm do lỗi đèn, nhưng anh vẫn tỏ ra hài lòng.

"Xe tôi bị hư chân đèn làm ánh sáng chiếu ngược. Dù chưa đạt kiểm định nhưng các đăng kiểm viên vẫn nhiệt tình hướng dẫn tôi cách sửa và chỉ cho một số gara gần đây. Họ còn bảo, nếu sửa xong trong ngày thì chỉ cần đưa xe quay trở lại, họ sẽ kiểm định mà không thu thêm phí", anh H nói.

Theo quan sát của PV, dù là cuối tuần, nhưng lượng người đưa phương tiện đến trung tâm khám không nhiều. 

Anh Đinh Văn Hoàng - đăng kiểm viên tại trung tâm cho biết: Do các chính sách miễn kiểm định lần đầu cho xe mới và kéo dài chu kỳ kiểm định cho các xe ô tô con không kinh doanh vận tải, nên lượng phương tiện đến khám giảm nhiều so với trước đây. Cả sáng nay mới có hơn chục xe tới khám mà gần một nửa trong số đó là xe mới tới làm hồ sơ.

Cũng theo anh Hoàng, trong số các xe đến đăng kiểm vẫn có một số xe không đạt. Lỗi chủ yếu vẫn là ở hạng mục đèn và trọng lượng phương tiện.

Ông Hà Tiến Sơn, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An cho biết: Từ khi tôi được giao nhiệm vụ về phụ trách trung tâm (tháng 4/2023), tôi quán triệt tất cả các cán bộ, nhân viên phải thực hiện đúng quy trình kiểm định, không để xảy ra sót. Đảm bảo 100% phương tiện sau khi kiểm định đều đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trung tâm cũng tăng cường giáo dục tư tưởng cho cán bộ, người lao động an tâm, ổn định tư tưởng trong công tác; tuyên truyền về thực hiện phòng chống tham nhũng và phòng chống tiêu cực tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và những lúc trao đổi thông tin giữa lãnh đạo trung tâm với các phòng nghiệp vụ. Cùng đó, tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm định để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghệ An: Thắt chặt phòng chống tiêu cực, nâng cao chất lượng dịch vụ đăng kiểm - Ảnh 2.

Hiện nay có nhiều xe bị từ chối đăng kiểm do gặp lỗi liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng.

"Trung tâm đã thực hiện đăng ký thông tin kiểm định online để người dân đặt lịch trước. Sử dụng phần mềm nhắn tin thông báo chủ phương tiện khi sắp tới chu kỳ kiểm định. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với đơn vị công nghệ hỗ trợ người dân đăng ký và dán thẻ thu phí không dừng miễn phí. Phối hợp với đơn vị bảo hiểm để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu mua bảo hiểm phương tiện tại trung tâm", ông Sơn cho biết.

Đối mặt nhiều khó khăn

Theo tìm hiểu của PV, hiện tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An có 2 cơ sở, gồm: 3701S ở số 72, Phan Bội Châu, TP Vinh và 3702S ở Ngã tư đường Hồ Chí Minh, Đông Hiếu, TX. Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. Hiện tại trung tâm có 59 người, trong đó 18 đăng kiểm viên bậc cao, vận hành 4 dây chuyền ở 2 cơ sở. Bình quân mỗi ngày trung tâm thực hiện khám cho 70 - 80 phương tiện.

"Số lượng phương tiện tới khám hiện nay giảm nhiều so với trước đây, khiến cho trung tâm rơi vào tình trạng thu không đủ chi. Ngoài ra, có 16/18 đăng kiểm viên đã bị khởi tố do liên quan đến sai phạm. Mặc dù họ được tại ngoại và đã quay lại làm việc nhưng đến giờ vẫn chưa biết kết quả điều tra như thế nào? Nếu sau này xác định họ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì trung tâm sẽ không hoạt động được vì không đủ người. Những người được tại ngoại hiện bị cấm không được đi khỏi nơi cư trú nên xảy ra tình trạng cơ sở 1 thừa người, trong khi cơ sở 2 thiếu đăng kiểm viên, chỉ đủ vận hành được một dây chuyền", ông Sơn nêu.

Bên cạnh đó, quy định mới về đo lường, kiểm chuẩn chất lượng thiết bị kiểm định nhóm 2, gồm: thiết bị đo tiếng ồn, thiết bị phân tích khí xả và thước đo chiều dài cũng khiến trung tâm gặp khó khăn.

Ông Sơn cho biết: Trước đây, các hạng mục này do Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với các hãng đi kiểm chuẩn mỗi năm một lần. Nhưng Nghị định 30/2023 của Chính phủ thì các thiết bị này phải do các đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện. Đến nay, Tổng cục đã đưa ra 11 đơn vị đủ điều kiện, nhưng trong đó, chỉ có 2 đơn vị đủ khả năng làm cả 3 hạng mục, các đơn vị còn lại chỉ làm được 1 - 2 hạng mục. Trong khi đó, giá lại rất lung tung, cùng một đơn vị chỉ làm khác tỉnh mà báo giá chênh nhau đến hàng chục triệu đồng. Nếu như trước đây, giá mỗi lần kiểm định thiết bị chỉ từ 16 -17 triệu đồng, nay lên tới 60 -70 triệu đồng. Đó là chưa kể đến việc các đơn vị chưa kiểm chuẩn tại chỗ mà phải tháo thiết bị đưa đi. Đồng nghĩa với việc trung tâm sẽ phải tạm dừng hoạt động trong thời gian chờ kiểm chuẩn thiết bị (trung bình mất 3 - 4 ngày).

Ông Sơn bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm xem xét và có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm hoạt động thuận lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.