Xã hội

Nghị trường "nóng" cuộc tranh luận giữa ĐBQH với Tổng Thanh tra Chính phủ

Liên quan đến việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả của đoàn thanh tra ở dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã có tranh luận "nảy lửa" tại nghị trường.

Thành lập tổ công tác để thanh tra lại có đúng luật?

Sáng 7/11, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tranh luận “nảy lửa” giữa ĐBQH Lê Thanh Vân và Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

Nêu câu hỏi chất vấn, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân cho biết, vụ việc liên quan dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng vào năm 2020 có nhiều dấu hiệu vi phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can, trong đó có cả cán bộ thanh tra Chính phủ về tội nhận hối lộ.

"Căn cứ vào đâu, yêu cầu nào mà tháng 7/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết luận thanh tra của đoàn công tác vào năm 2020 về vụ việc liên quan đến dự án Đại Ninh? Việc này có đúng luật không?", ông Vân chất vấn.

Ông Vân đặt câu hỏi, với vai trò vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra, vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm gì trước pháp luật về quyết định thanh tra lại này?

Clip: Tranh luận "nảy lửa" giữa ĐBQH Lê Thanh Vân và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Trả lời, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, vụ việc thực chất là rà soát, bổ sung sửa đổi kết luận thanh tra chứ không phải là thanh tra lại.

Về cơ sở pháp lý, Thanh tra Chính phủ (TTCP) nhận được 4 văn bản của Văn phòng Chính phủ liên quan đến vụ việc, giao TTCP rà soát, giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Liên quan đến vụ án có một số cán bộ của TTCP, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra. Trước tình hình đó, Tổng TTCP đã buộc thôi việc các công chức liên quan đến dự án. Tổng TTCP chịu trách nhiệm trước các quy định của Đảng, Nhà nước.

Tranh luận “nảy lửa” giữa ĐBQH Lê Thanh Vân và Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong - Ảnh 2.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Đề nghị Tổng TTCP nhận trách nhiệm trước Quốc hội

Tranh luận với Tổng Thanh tra Chính phủ, đại biểu Lê Thanh Vân cho biết, hai câu hỏi của ông chưa được Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời đúng và chính xác.

"Thứ nhất, tôi hỏi việc thành lập tổ công tác có đúng luật hay không thì Tổng Thanh tra không trả lời đúng vì kết luận thanh tra do đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra, còn tổ công tác là một giải pháp hành chính, thành lập theo yêu cầu người đứng đầu cơ quan để phục vụ cho yêu cầu hành chính. Không có thẩm quyền thay đổi kết luận của đoàn thanh tra theo luật được", ông Vân nói.

Ông Lê Thanh Vân cho rằng, trong vụ án Đại Ninh thì tổ công tác đã thay đổi kết luận của đoàn thanh tra, từ việc kết luận sai pháp luật, yêu cầu thu hồi dự án, chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án và gia hạn cho nhà đầu tư.

"Câu thứ hai tôi hỏi là Tổng Thanh tra chịu trách nhiệm trước pháp luật như thế nào, là tôi muốn nói tính tự giác của Tổng thanh tra, nhưng Tổng Thanh tra trả lời là theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Trả lời như thế là không đúng, trước Quốc hội tôi đề nghị Tổng Thanh tra nhận trách nhiệm với hậu quả việc làm sai đó gây ra", ông Vân đề nghị.

Trả lời phần tranh luận của đại biểu Lê Thanh Vân, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong cho biết, nói một cách thẳng thắn thì TTCP đang thực hiện đúng theo Luật Tổ chức Chính phủ và Quy chế làm việc của Chính phủ.

"Trước khi ban hành kết luận thanh tra thì TTCP báo cáo dự thảo kết luận thanh tra với Thủ tướng Chính phủ, thông thường Phó Thủ tướng họp với bộ ngành cho ý kiến đồng ý ban hành kết luận thì TTCP mới ban hành", ông Phong nói.

Ông Phong cho hay, ngay việc rà soát này thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ. TTCP đã báo cáo kết quả rà soát, được sự đồng ý Chính phủ và Phó thủ tướng trực tiếp cho điều chỉnh thì TTCP mới tiến hành.

Về trách nhiệm của Tổng TTCP, ông Phong cho biết, việc thành lập tổ công tác để rà soát dự án Đại Ninh, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng, TTCP đã thành lập tổ do Phó tổng TTCP Trần Văn Minh ký.

"Tổng TTCP chỉ cho ý kiến chủ trương thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện theo phân cấp, phân quyền theo quy định nội bộ của TTCP. Tuy nhiên, với trách nhiệm bản thân Tổng TTCP có trách nhiệm để xảy ra vụ việc như thế với vai trò người đứng đầu.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang xem xét, chưa kết thúc, nếu kết thúc thì sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu theo chỉ đạo của các cơ quan Đảng và Chính phủ", ông Phong nói.

Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị nam Đà Lạt tại huyện Đức Trọng. Dự án này có quy mô hơn 3.595ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050ha với tổng vốn đầu tư lên đến 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010-2018.

Sau 10 năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện được một số hạng mục công trình không đáng kể so với quy mô dự án tỷ đô, chưa khai thác hết tiềm năng dự án; trồng được hơn 10ha rừng, trong khi để mất hơn 257ha rừng. UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định buộc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh bồi thường 19 tỷ đồng.

Ngày 7/7/2020, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020, kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này do vi phạm pháp luật đất đai và đầu tư.

Ngày 8/7/2021, Thanh tra Chính phủ ra văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong Kết luận số 929 theo hướng rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án này. Trước khi sửa đổi bổ sung kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt giam về hành vi nhận hối lộ, liên quan đến sai phạm trong quá trình thẩm tra những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại dự án này.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.