Bóng đá

Nghịch lý khó tin ở đội bóng đang đứng thứ 2 V-League 2023

11/04/2023, 13:48

CLB Thanh Hóa đang chơi ấn tượng ở mùa giải 2023 khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với chuỗi 5 trận bất bại.

CLB Thanh Hóa bước vào mùa giải 2023 mà không có quá nhiều thay đổi về mặt nhân sự khi họ chỉ đưa về ba cầu thủ nội là Hoàng Thái Bình, Lâm Ti Phông và A Mít.

img

Thanh Hóa (vàng) đang bay cao tại V-League 2023

Tất nhiên, cả ba gương mặt này đều không thuộc dạng sao số và đủ khả năng để thay đổi vị thế của một đội bóng.

Vậy nên không khó hiểu khi đội bóng xứ Thanh bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với các ông lớn của V-League như Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định hay Viettel.

Thậm chí, họ còn không thể sánh với những đại gia như Nam Định, Công an Hà Nội hay đội bóng giàu bản sắc SLNA.

Nhưng điều ít ai ngờ đã xảy ra khi Thanh Hóa đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2023 sau 5 vòng đấu (có cùng 11 điểm như đội đầu bảng Hà Nội FC).

Đặc biệt hơn, phong độ thăng hoa của đội bóng dưới trướng HLV Velizar Popov lại được tạo nên bởi những điều được cho là nghịch lý.

Dù mùa giải mới chỉ đi qua 5 vòng đấu nhưng Thanh Hóa đã phải nhận tới 18 tấm thẻ vàng, 16 trong số này thuộc về cầu thủ và 2 là của thành viên của Ban huấn luyện.

Đối chiếu xuống nhóm cuối bảng, cả 4 đội Khánh Hòa, Bình Dương, TP.HCM và Đà Nẵng đều phải trận trên 10 thẻ và thuộc nhóm bị phạt nhiều nhất tại V-League mùa này.

Nhìn lên top 7, không đội bóng nào phải nhận quá 7 thẻ phạt kể từ đầu mùa.

Việc Thanh Hóa phải nhận nhiều thẻ phạt xuất phát từ lối chơi máu lửa, nhiệt huyết và dũng mãnh trong triết lý của HLV Velizar Popov.

Dưới bàn tay nhà cầm quân người Bulgaria, đội bóng áo vàng sẵn sàng lăn xả, va chạm hay nói cách khác là dùng sức mạnh cơ bắp và lì lợm để ngăn chặn đối phương.

Nhờ vậy, Thanh Hóa mới chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn kể từ đầu mùa.

Một nghịch lý khác được nhìn thấy từ vị trí thứ 2 của Thanh Hóa đó là số lượng bàn thắng.

Sau 5 vòng đấu, đội bóng xứ Thanh mới chỉ 4 lần xé lưới đối thủ, tức họ ghi chưa tới 1 bàn/trận.

Nhìn vào top đầu, Hà Nội FC ghi tới 11 bàn kể từ đầu mùa hay đội xếp thứ 5 là HAGL cũng có đến 8 lần chọc thủng lưới đối thủ.

Thành tích của Thanh Hóa chỉ hơn đúng hai đội cuối bảng là TP.HCM và Đà Nẵng (3 bàn).

Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê có lẽ ít ai nhận ra được đây là một trong những đội bóng dẫn đầu bảng.

Nhưng chính những nghịch lý này đã tạo nên một CLB Thanh Hóa đáng xem và hiệu quả tại V-League 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.