Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo Nga, "lệnh" Assad từ chức

16/06/2016, 07:35
image

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cảnh báo Nga về vấn đề Syria và số phận Tổng thống Assad.

syria-assad-putin

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cảnh báo Nga về vấn đề Syria và số phận Tổng thống Assad.

Ngày 15/6, AFP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có tuyên bố mới về vấn đề Syria và số phận Tổng thống Assad.

Cụ thể, ông Kerry yêu cầu Nga và chính quyền Syria tôn trọng lệnh ngừng bắn. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố nước này hết kiên nhẫn về việc quyết định việc đi hay ở của ông Assad.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ từng gửi "tối hậu thư" yêu cầu Tổng thống Syria từ chức trong quá trình chuyển tiếp chính trị dự kiến vào ngày 1/8 tới.

Tối 15/6, Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Aleppo (Syria) sẽ được áp dùng trong vòng 48h từ 0h1" ngày 16/6 nhằm ổn định tình hình khu vực này.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đức đã bác tin binh sĩ nước này đang có mặt tại Syria, Reuters đưa tin.

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố lực lượng đặc nhiệm Pháp, Đức hiện diện ở miền Bắc nước này và cho rằng đây là hành động gây hấn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.