Showbiz

Ngọc Trinh từng bị phạt tiền, tước danh hiệu nào trước khi bị bắt tạm giam

Bước vào làm giải trí với ngoại hình xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, ngoài biệt danh là “Nữ hoàng nội y”, Ngọc Trinh còn được biết đến với danh hiệu “Nữ hoàng thị phi”.

Báo Giao thông có đăng tải bài viết "Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh". 

Theo đó, chiều 19/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngọc Trinh từng bị phạt tiền, bị tước danh hiệu nào trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 1.

Ngọc Trinh tại cơ quan công an.

Ngoài việc Ngọc Trinh được đông đảo mọi người biết đến với những bộ trang phục phản cảm, khoe dáng, cô từng từng được biết đến huyễn danh "Nữ hoàng nội y" hay "Nữ hoàng thị phi". Bởi bủa vây quanh Ngọc Trinh là những thị phi từ tình trường đến phát ngôn. 

Từng mang tai tiếng là "tiểu tam", Ngọc Trinh cũng từng bị lộ hình ảnh thác loạn tại vũ trường và việc khoe sản phẩm hàng hiệu trên mạng xã hội dẫn đến sự đả kích từ cộng đồng và dư luận. 

Vừa bước chân vào nghề, Ngọc Trinh đã vướng phải scandal và bị tước danh hiệu "Hoa hậu dạ hội" trong cuộc thi "Nữ hoàng trang sức năm 2007" vì chưa hoàn thiện hồ sơ.

Ngọc Trinh “ôm” đống “lùm xùm” trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 2.

Ngọc Trinh trong buổi tập moto mới đây (Ảnh: FBNV)

Vào ngày 4 tháng 10 năm 2020, Ngọc Trinh đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh một đôi giày cao gót. Tuy nhiên lần này, phần gót của đôi giày Ngọc Trinh đăng tải lại gây chú ý bởi có hình của bộ phận sinh dục nam. 

Cũng trong ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ngọc Trinh đã chia sẻ đoạn clip ngắn trên TikTok ghi lại cảnh cô "đâm sầm" vào ăn trái chuối trên tay của Vũ Khắc Tiệp trong vai một chàng trai lạ mặt. Dù đây chỉ là một 1 clip mang tính chất vui vẻ, tuy nhiên, cả hai sau đó đã nhận phải nhiều ý kiến chỉ trích từ người xem.

Cuối tháng 3 năm 2021, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, cô lại không cung cấp được bằng chứng một cách rõ ràng và cụ thể. Sự việc sau đó cũng được người đẹp lắng xuống một cách bất ngờ. Có nhiều nghi ngờ cho rằng sự việc hoàn toàn không có thật mà do sự sắp đặt của cô để đánh bóng tên tuổi.

Tháng 4 năm 2021, cô bất ngờ nhận phải sự tố cáo từ phía nam ca sĩ Nathan Lee khi cho rằng cô là một người "sống ảo", "thích khoe khoang", "sống dựa vào tiền 'đại gia", "bán thân",...

Tháng 5 năm 2021, Ngọc Trinh đã bị cho là người "tiếp tay lừa đảo" khi đăng loạt các bài đăng quảng cáo về FXT Token và đồng Dogecoin được coi là các dịch vụ "kinh doanh đa cấp lừa đảo". Các bài đăng này sau đó đã bị xóa trên trang Facebook cá nhân của cô.

Khác với đại đa số những nghệ sĩ khác, cô chưa bao giờ phủ nhận gốc gái quê mùa của mình, sống thành thật khi thừa nhận mình là người thứ 3, có đại gia đứng sau. 

Đặc biệt là phát ngôn chất lừ "Không tiền cạp đất mà ăn". Phải công nhận nếu đa số nghệ sĩ khoác lên mình bộ dạ hội lộng lẫy che đi những khuyết điểm vốn có thì Ngọc Trinh lại phơi bày tất cả.

Trước đó, năm 2019, nguyên Bộ trưởng VH,TT&DL đã lên tiếng gay gắt về việc Ngọc Trinh mặc phản cảm tại Cannes. nguyên Bộ trưởng Thiện cho biết: "Người mẫu Ngọc Trinh, đi ra nước ngoài không phải Bộ cử đi, mà đi theo cá nhân, có những hành vi hết sức lệch chuẩn và phản cảm".

Ngọc Trinh từng bị phạt tiền, bị tước danh hiệu nào trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 3.

Hình ảnh Ngọc Trinh phản cảm tại Cannes.

Năm 2013, Sở VH,TT&DL TP.HCM đã có quyết định xử phạt chính thức đối với 11 người mẫu (không phải 13 như một số báo đã đưa tin) khi tham gia trình diễn nội y trong chương trình Đêm hội chân dài 7.

Hành vi xử phạt lần này căn cứ theo điều điểm C, khoản 1, điều 16, nghị định số 75/2010 về việc "mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam". Danh sách 11 người mẫu bị xử phạt lần này gồm: Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Hà Phương, Thái Hà, Tường Vy, Thu An, Ngọc Trinh, Diệu Hiền và 2 người mẫu Campuchia nhưng hiện đã về nước.

Ngọc Trinh từng bị phạt tiền, bị tước danh hiệu nào trước khi bị bắt tạm giam - Ảnh 4.

Ngọc Trinh tại Đêm hội chân dài 7.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.