Hạ tầng

Ngổn ngang dự án đường, bờ kè nghìn tỷ ven sông Đồng Nai

03/08/2023, 11:22

Công trường dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai qua TP Biên Hòa đang thi công cầm chừng do mặt bằng bàn giao "da beo".

Cuối tháng 12/2021, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An, TP Biên Hòa đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu được động thổ.

Công trình dự kiến hoàn thành thông xe sau 17 tháng thi công, đến nay các gói thầu thuộc dự án đang thi công cầm chừng, chủ đầu tư phải gia hạn lại hợp đồng, điều chỉnh thời gian hoàn thành công trình đầu năm 2024.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 2/8, trên công trường đường ven sông, công nhân đang hối hả thi công nền đường lên cấp phối đá dăm, đóng cọc kè bờ sông trên phạm vi khoảng 500m đầu tuyến. Dọc tuyến mặt bằng được bàn giao không liền khoảnh "da beo" gây khó khăn cho thi công.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) TP Biên Hòa (chủ đầu tư), đến nay tiến độ dự án đạt hơn 42% khối lượng công trình.

Nguyên nhân dự án chưa về đích như kế hoạch do ảnh hưởng việc bàn giao mặt bằng, tái định cư chưa xong nên phải gia hạn thời gian.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trên công trường dự án đường ven sông Đồng Nai:

img

Dự án đường ven sông Đồng Nai có điểm đầu tiếp giáp đường nối tại mố A cầu Hóa An. Chiều dài tuyến 5,2km chạy dài qua phường Bửu Long (Biên Hòa) đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

img

Tại cầu Rạch Lung, nhà thầu đã hoàn thành thi công kết cấu phần dưới. Dưới sông, nhiều sà lan công suất lớn cùng nhiều tổ công nhân thi công bờ kè sông Đồng Nai.

img

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng thi công Công ty CP Giao thông 828 cho biết, hiện nhà thầu có mặt bằng đến đâu thi công đến đó. Trên phạm vi nào được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã đắp vật liệu nền đường ngay. "Cầu Rạch Lung thi công tiến độ được đảm bảo nhưng chưa thể làm phần đường dẫn... do còn vướng hơn 1km", ông Hùng nói.

img

Các đoạn tuyến có mặt bằng đơn vị thi công đã thi công xong móng đường, đang lu lèn lên cấp phối đá dăm... chuẩn bị thảm nhựa.

img

Nhiều đoạn tuyến chưa thể thi công do nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đoạn phía sau trường Đại học Lạc Hồng.

img

"Hộ nhà tôi có sổ đất giấy tờ cư ngụ ổn định hơn 20 năm qua, hiện tại sổ chung với người thân chưa tách sổ riêng. Gia đình mong rằng sớm được bố trí nơi ở mới, ổn định cuộc sống", đại diện hộ Hồ Tấn Phương, phường Bửu Long nói.

img

"Những ngày qua thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Hiện đoạn cuối tuyến vẫn còn vướng một số hộ chưa bàn giao xong mặt bằng thi công khiến việc vận chuyển thiết bị, máy móc gặp nhiều khó khăn. Mong rằng các cơ quan ban ngành sớm giải quyết tạo thuận lợi gói thầu sớm hoàn thành", kỹ sư Trần Minh Thi, nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Vân Nga Phát cho biết.

img

Anh Lưu Trung Danh, cán bộ kỹ thuật Ban QLDA TP Biên Hòa cho biết, đến nay diện tích mặt bằng đã bàn giao được 87%, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu phải tập trung đẩy nhanh thi công các vị trí đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến các gói thầu phần đường ven sông sẽ thi công hoàn thành đồng bộ với bờ kè trong tháng 2/2024,

Theo Ban QLDA TP Biên Hòa (chủ đầu tư), chiều dài tuyến 5,2km nằm hoàn toàn trên địa bàn phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Điểm đầu của dự án tại mố A cầu Hóa An và điểm cuối tại khu vực giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

Dự kiến, tuyến đường này hoàn thành trong 17 tháng thi công với tổng vốn đầu tư dự án gần 1.300 tỉ đồng. Tuyến đường được thiết kế có lộ giới 34m, xây mới cầu Rạch Lung. Ngoài ra, để cải tạo cảnh quan ven sông tỉnh Đồng Nai cũng xây đoạn bờ kè dọc tuyến đường này làm công viên với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.